Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng của NBA

(TinTheThao.com.vn) - Trong tháng cuối cùng của mùa giải thông thường, Derrick Rose của Chicago Bulls và Kevin Durrant của Oklahoma City Thunder được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng của hai miền Đông và Tây.

Sự xuất sắc của Rose đã giúp Bulls vượt qua Toronto Raptors trong những trận đấu cuối cùng để giành một suất còn lại của miền Đông tham dự vòng playoffs. Sức trẻ của Durant là yếu tố thành công của Thunder mùa giải này. Ảnh: AP. Trong các trận đấu ở tháng 4, Rose có trung bình 25,4 điểm, 7 đường kiến thiết và 4,1 rebounds giúp Bulls có 6 trận thắng, 2 trận thua trong đó có những trận thắng trước đối thủ mạnh là Boston Celtics và Cleveland Cavaliers và vươn lên thứ 8 trên BXH. Không chỉ trong tháng 4, mùa giải này Thunder trở thành đối thủ rất khó chịu cho tất cả các đội và nhân tố chính là Kevin Durant. Có điểm số trung bình cực cao (34,6 điểm) cùng 7,9 rebounds, 3,4 đường kiến thiết, 2 lần cướp bóng và 1,6 lần chắn bóng thành công, không ai vượt trội hơn Durant ở miền Tây. Durant cũng chính là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử NBA ghi điểm nhiều nhất ở một mùa giải với điểm số trung bình là 30,1. Tú An

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/bong-ro/tin-tuc-bong-ro/93886.aspx