Đánh khách qua đò trọng thương vì 2.000 đồng

Chỉ vì 2.000 đồng, thanh niên làm nghề thu tiền đò đã dùng võ chai bia đánh vào đầu 2 người khách.

Ngày 7/9, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang cho biết vừa khởi tố vụ án và thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Huy Quân (17 tuổi, ngụ xã Bình An, huyện Châu Thành) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 19h ngày 18/8, đi nhậu về, Nguyễn Văn Bảo (17 tuổi) và Nguyễn Văn Hậu (21 tuổi) lên đò qua sông để về nhà tại bến đò Tắc Cậu, thuộc xã Bình An, huyện Châu Thành.

Khi lên đò, Trương Huy Quân đến thu tiền, Hậu trả tiền cho mình và Bảo là 3.000 đồng. Tuy nhiên, Quân tiếp tục thu thêm 2.000 đồng tiền đò của Bảo. Lúc đò gần cặp bến, Hậu biết chuyện Quân thu thêm tiền nên đã đòi lại thì xảy ra cự cãi, dẫn đến đánh nhau.

Tức giận, Quân chạy lên nhà người quen ở gần đó lấy vỏ chai bia đánh Hậu và Bảo bị thương nặng. Chưa dừng lại, Quân còn gọi thêm nhóm bạn ném đá vào 2 nạn nhân, nhưng do người dân gần đó can ngăn kịp thời nên cả 2 thoát chết./.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/danh-khach-qua-do-trong-thuong-vi-2000-dong-668241.vov