Đánh sập đường dây đưa ma túy từ Campuchia về TP.HCM

Lực lượng công an đã bắt ba nghi can trong đường dây mua ma túy đá từ Campuchia đưa về TP.HCM tiêu thụ.

Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng vừa khen thưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM, Phòng 4 Cục C47B (Bộ Công an) và Cục Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội biên phòng về thành tích khám phá một đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP.HCM.

Nguyễn Thị Minh Thư tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 21-3, tại giao lộ Nguyễn Cửu Vân - Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM), trinh sát PC47 Công an TP.HCM phối hợp với C47B Bộ Công an bắt quả tang Trương Minh Thanh (40 tuổi, trú Bình Thạnh) đang vận chuyển 10 kg ma túy tổng hợp trên xe máy.

Sau đó, công an bắt tiếp Trần Xuân Dũng ở đường Ngô Tất Tố (phường 22, quận Bình Thạnh), thu giữ 1 kg ketamine, 5.000 viên ma túy tổng hợp và gần 3 tỉ đồng. Cả hai khai nhận mua ma túy đá từ Campuchia đưa về TP.HCM tiêu thụ.

Trước đó, các trinh sát Đội 4 PC47 cũng bắt giữ Nguyễn Thị Minh Thư (tự Thư Na) và Nguyễn Văn Tiến (Tiến Hí, ngụ quận 1) về hành vi bán ma túy tại một căn nhà trong hẻm 159 Trần Văn Đang (quận 3, gần ga xe lửa Sài Gòn).

Khám xét, cảnh sát thu giữ hai bịch ma túy đá...

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/danh-sap-duong-day-dua-ma-tuy-tu-campuchia-ve-tphcm-691977.html