Đánh thức tiềm năng vùng đất 'rừng chờ, biển đợi, bát ngát gió mây'

Trả lời phỏng vấn Báo điện tử Chính phủ nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017, ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên cho biết với sự quyết liệt, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, trong tương lai không xa, du lịch Phú Yên sẽ phát triển vượt bậc, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của vùng đất “rừng chờ, biển đợi, bát ngát gió mây” này.

Ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên. Ảnh: VGP/Thế Phong

Thưa ông, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và thách thức, việc triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, bước đầu đã mang lại kết quả gì nổi bật?

Ông Huỳnh Tấn Việt: Năm 2016, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đợt hạn hán vào những tháng đầu năm và mưa lũ trong những tháng cuối năm đã gây nhiều thiệt hại nặng nề đối với tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên, được sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của Trung ương, các tỉnh bạn, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân nên tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực.

Đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,45%, đạt kế hoạch năm và cao hơn năm trước 0,17%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách Nhà nước hơn 3.207 tỷ đồng, vượt 0,2% kế hoạch năm. Các hoạt động “Năm Doanh nghiệp Phú Yên 2016” được triển khai sôi nổi, bước đầu mang lại kết quả tích cực, môi trường đầu tư thông thoáng hơn, thu hút đầu tư bước đầu khởi sắc.

Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội tiếp tục phát triển, đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng và tổ chức khởi công triển khai một số công trình có ý nghĩa quan trọng. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 32,6 triệu đồng, tăng 8,2%. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí tiếp cận đa chiều giảm còn 10,3%, giảm 2,3% so năm trước. Bộ mặt nông thôn, miền núi có nhiều khởi sắc khi toàn tỉnh hiện có 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 35,2% tổng số xã.

Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân được xây dựng vững chắc; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Hoạt động chính trị đối ngoại diễn ra sôi nổi, đón tiếp nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh bạn và nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đến thăm, làm việc, tìm hiểu cơ hội đầu tư, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; hoạt động của hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực theo tinh thần “Thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật”.

Cá ngừ đại dương, một sản phẩm đặc trưng của Phú Yên. Ảnh: VGP/Thế Phong

Trên cương vị là Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, ông có điều gì băn khoăn, trăn trở, mong muốn làm tốt hơn đối với tỉnh nhà?

Ông Huỳnh Tấn Việt: Trong những năm qua, tỉnh Phú Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên về cơ bản Phú Yên vẫn còn là tỉnh nghèo, phát triển chậm hơn so với các tỉnh trong khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Điều chúng tôi trăn trở nhất hiện nay là quy mô nền kinh tế tỉnh còn nhỏ, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp; chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược để làm đầu tàu dẫn dắt, tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển; chưa có nhiều sản phẩm, thương hiệu mạnh có thể cạnh tranh được ở thị trường trong và ngoài nước. Tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển nhưng chưa được khai thác, phát huy hiệu quả.

Đời sống nhân dân đã được nâng lên đáng kể so với trước, nhưng vẫn còn một bộ phận nhân dân, nhất là ở vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những nơi thường xuyên bị ảnh hưởng do thiên tai còn khó khăn, trong khi nguồn lực địa phương còn hạn hẹp; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chậm được cải thiện.

Qua Báo điện tử Chính phủ, tôi xin có lời mời gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp hãy đầu tư vào Phú Yên. Tỉnh Phú Yên sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Một góc bờ biển xanh, cát trắng quyến rũ tại Phú Yên. Ảnh: VGP/Thế Phong

Mới đây (ngày 28/8/2016), khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên, một vấn đề Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt nhấn mạnh là phải đánh thức được tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển du lịch, vậy Phú Yên thực hiện chủ trương này như thế nào, thưa ông?

Ông Huỳnh Tấn Việt: Trong chuyến thăm và làm việc tại Phú Yên cuối tháng 8/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo tỉnh Phú Yên phải đánh thức được tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Chúng tôi nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Và thực tế, từ lâu nay tỉnh Phú Yên cũng rất trăn trở về vấn đề được Thủ tướng chỉ ra.

Trong các nhiệm kỳ Đại hội gần đây, Đảng bộ tỉnh đều xác định nội dung này. Mới đây, để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh ủy đã ban hành chương trình hành động về đầu tư phát triển du lịch, trong đó đặt mục tiêu: “Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, tạo động lực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp”; từng bước xây dựng thương hiệu du lịch “Phú Yên - Điểm đến hấp dẫn và thân thiện”.

Chúng tôi đã đề ra và tích cực triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp để cụ thể hóa mục tiêu trên, như tập trung lập quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng làm cơ sở kêu gọi đầu tư phát triển du lịch. Cụ thể, tỉnh đang phối hợp với Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch lập quy hoạch Khu du lịch quốc gia Vịnh Xuân Đài gắn với khu vực bãi biển Từ Nham, Gành Đá Đĩa; lập quy hoạch đầu tư khu vực Bãi Môn - Mũi Điện - Vũng Rô… Đã và đang tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các danh thắng, di tích phục vụ du lịch như Gành Đá Đĩa, khu di tích Tàu không số Vũng Rô, khu danh thắng Bãi Môn- Mũi Điện, Công viên văn hóa núi Nhạn, đường đi bộ ven biển thành phố Tuy Hòa...

Nghiên cứu hình thành và nâng cao chất lượng một số sản phẩm du lịch đặc trưng của Phú Yên, trong đó sẽ lấy du lịch biển đảo làm mũi nhọn, du lịch văn hóa là nền tảng và hình thành các tour du lịch chuyên đề về tham quan, nghỉ dưỡng biển, du lịch văn hóa, du lịch khám phá, du lịch tâm linh, du lịch ẩm thực, làng nghề.

Tổ chức liên kết với các tỉnh trong khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên để xây dựng tuyến du lịch liên tỉnh, liên vùng và liên kết với các đơn vị lữ hành ở các trung tâm lớn, nhất là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để đưa khách về Phú Yên.

Phú Yên lấy du lịch biển đảo làm mũi nhọn, du lịch văn hóa là nền tảng. Ảnh: VGP/Thế Phong

Tập trung xây dựng chiến lược marketing du lịch Phú Yên, trong đó sẽ tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch, nhất là quảng bá trên các phương tiện thông tin truyền thông. Xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch. Ban hành một số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn. Tuyên truyền vận động nhân dân chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại nơi công cộng, bãi biển, khu di tích, điểm du lịch, ứng xử văn minh, tận tình hỗ trợ du khách…

Nhờ triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, nên trong thời gian gần đây, du lịch Phú Yên đã có bước khởi sắc. Tỉnh đã hình thành được 2 tuyến và 7 điểm du lịch địa phương, đang xúc tiến xây dựng thêm nhiều tuyến, điểm du lịch khác; thu hút được một số dự án du lịch lớn đã và đang triển khai trên địa bàn. Toàn tỉnh đã có 135 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch với 2.770 phòng, trong đó có 500 phòng đạt tiêu chuẩn 3-5 sao. Lượng khách du lịch đến tỉnh ngày càng tăng cao. Năm 2016 lần đầu tiên Phú Yên tiếp đón trên 1 triệu lượt khách (gần 1,2 triệu), tăng 30,6% so với năm 2015.

Hy vọng với đà phát triển như hiện nay, cùng với sự quyết liệt, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị tỉnh, trong tương lai không xa du lịch Phú Yên sẽ phát triển vượt bậc, đạt được mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017, qua Báo điện tử Chính phủ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Trung ương Đảng, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh bạn, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ và đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và toàn thể nhân dân Việt Nam năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Thế Phong (thực hiện)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/du-lich/danh-thuc-tiem-nang-vung-dat-rung-cho-bien-doi-bat-ngat-gio-may/297518.vgp