Danh tính 4 nạn nhân trong vụ xe rơi xuống vực tại Mèo Vạc

Cả 4 nạn nhân trong vụ xe rơi xuống vực tại Mèo Vạc đều là công nhân thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trường Sơn (trụ sở đóng tại thành phố Tuyên Quang).

Xe ôtô tải lao xuống vực sâu khiến 4 người chết tại chỗ, xe bị hư hỏng hoàn toàn. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN phát)

Ông Thào Mí Sính, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cho biết ngay sau khi vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Hầu Lùng Sán, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc khiến 4 người tử vong tại chỗ, thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc đã khẩn trương vào cuộc và hỗ trợ thân nhân 4 nạn nhân mỗi gia đình 3 triệu đồng.

Danh tính của 4 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng gồm Trần Quang Dũng (sinh năm 1979), thường trú tại tỉnh Tuyên Quang, là chủ xe; Vũ Văn Tiến (sinh năm 1993), thường trú tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, là công nhân; Vũ Trung Kiên (sinh năm 1991), thường trú tại xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, là công nhân; Hoàng Văn Tình (sinh năm 1983), thường trú tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, là công nhân.

Cả 4 nạn nhân trên đều là công nhân thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trường Sơn (trụ sở đóng tại thành phố Tuyên Quang). Công ty đã nhận thi công đoạn đường từ thôn Hầu Lùng Sán đi thôn Mỏ Phàng thuộc xã Thượng Phùng.

Khoảng 22 giờ ngày 12/4, Trần Quang Dũng điều khiển xe tải ben mang biển kiểm soát 19C-00.635 đi từ hướng mốc 456 ra trung tâm xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc.

Khi đến địa phận thôn Hầu Lùng Sán, do trời tối, mất lái nên xe ôtô ben lao xuống vực. Hậu quả vụ tai nạn khiến 4 người tử vong tại chỗ, xe ôtô bị hư hỏng nặng; vị trí xe lao xuống vực cách mặt đường nhựa gần 100m./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/danh-tinh-4-nan-nhan-trong-vu-xe-roi-xuong-vuc-tai-meo-vac/441029.vnp