Danh tính 7 nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở Hà Giang

(Công lý) - Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính bốn nạn nhân tử vong và 3 người bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc tại Hà Giang.

Như tin tức đã đưa trước đó, vào lúc 20h tối 29/2 đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa hai ôtô đi ngược chiều tại khu vực thuộc thôn Làng Khẻn, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, Hà Giang.

Vào thời điểm trên, xe ô tô con mang BKS 23A - 2867 đang lưu thông hướng Tuyên Quang – Hà Giang bất ngờ xảy ra va chạm với xe ô tô con đi ngược chiều mang BKS 23A – 033.20. Cú đâm trực diện khiến cho 4 người trên xe ô tô con mang BKS 23A – 033.20 tử vong tại chỗ, 3 người khác trên xe ô tô mang BKS 23A- 2867 cũng bị thương nặng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

Bốn nạn nhân tử vong gồm: Trần Văn Thảo, sinh năm 1965, thường trú tổ 14 thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên (lái xe); Trần Lê Nam, sinh năm 1993, thường trú tổ 14, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên (là con trai ông Trần Văn Thảo); Trần Minh Đoàn, sinh năm 1960, thường trú tổ 2, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên; cháu Vũ Thảo Như, sinh năm 2011, thường trú tổ 2, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên (là cháu ngoại ông Trần Minh Đoàn).

Tất cả 4 nạn nhân tử vong đều ngồi trong xe ôtô kiểm soát 23A-033.20 do ông Trần Văn Thảo điều khiển.

Ngoài ra, vụ tai nạn giao thông cũng làm 3 người bị thương, trong đó có 1 người trong tình trạng nguy kịch ngồi trong xe ôtô biển kiểm soát 23A-028.67 do Chu Văn Viên, sinh năm 1988, thường trú thôn Bản Lắp 1, xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên điều khiển đi hướng từ Hà Giang-Hà Nội.

Ba người bị thương gồm: Nguyễn Văn Thọ, sinh năm 1972, thường trú tổ 14, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang; Triệu Long Xuân, sinh năm 1970, thường trú tổ 11, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang; Mai Văn Thái, sinh năm 1965, thường trú tổ 17, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang.

Ban ATGT tỉnh Hà Giang đã hỗ trợ các gia đình có nạn nhân bị chết, mỗi nạn nhân tử vong 3 triệu đồng, mỗi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn được hỗ trợ ban đầu 1 triệu đồng.

Đến ngày 1/3, các nạn nhân tử vong đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình đưa về nhà mai táng theo phong tục; 3 nạn nhân bị thương đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh để điều trị.

Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/xa-hoi/giao-thong/danh-tinh-7-nan-nhan-trong-vu-tai-nan-tham-khoc-o-ha-giang-139546.html