Danh tính 8 nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ xe khách tại Lào

Thông tin cho biết cả 8 nạn nhân đều quê ở Nghệ An. Tất cả đang trên đường từ nước bạn Lào về quê thì gặp nạn.

Thông tin mới nhất từ Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An cho biết, hiện tại 2 trong số các nạn nhân bị thương trong vụ nổ xe khách kinh hoàng tại Lào khiến 8 người tử vong đã được chuyển về bệnh viện cấp cứu. (Thông tin PV đã xác định là có 8 người tử vong, không phải 9 người).

8 chiếc quan tài dùng để khâm liệm các nạn nhân

Thông tin cho biết các nạn nhân đều trong tình trạng đa chấn thương, hiện các bác sĩ đang khẩn trương cứu chữa cho 2 nạn nhân.

Tại hiện trường, hình ảnh những nạn nhân nằm la liệt khiến không ít người vô cùng đau đớn. Trong đó một số hình ảnh ghi lại 8 chiếc quan tài lạnh lẽo được đặt bên chiếc xe khách gặp nạn khiến những người có mặt tại đây vô cùng đau xót.

Như VOV.VN đã đưa tin trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4h30 sáng ngày 2/6, lúc này chiếc xe khách của nhà xe Khánh Đơn mang BKS Lào – UN 3897 lưu thông từ tỉnh Thà Khẹt (Lào) về huyện Diễn Châu (Nghệ An). Khi chiếc xe đi đến địa phận huyện Bualapha, tỉnh Khăm Muộn (Lào) cách cửa khẩu Cha Lo (tỉnh Quảng Bình) khoảng 15km thì bất ngờ phát nổ.

Tại thời điểm gặp nạn trên chiếc xe khách có 12 người, vụ nổ đã khiến 8 người trên xe tử vong, một số người khác bị thương rất nặng.

Tại hiện trường chiếc xe khách bị hư hỏng hoàn toàn nhiều mảnh vỡ của xe bay đi khắp nơi. Thông tin cho biết cả 8 nạn nhân đều quê ở Nghệ An, trong đó có 3 người quê ở huyện Nghĩa Đàn, 3 người quê ở huyện Diễn Châu và 2 người quê ở huyện Nghi Lộc. Tất cả đang trên đường từ nước bạn Lào về quê thì gặp nạn.

Danh tính một số nạn nhân gặp nạn được xác định gồm: Phạm Đình Tú (SN 1982), Hoàng Thế Chiến (SN 1988), 2 người này bị thương rất nặng. Một số nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Bá Lợi, Nguyễn Thế Hải, Nguyễn Thế Hậu, Cao Văn Hoạt, Dương Ngọc Thạch, Trần Thế Dũng. Còn 2 nạn nhân khác vẫn chưa rõ danh tính.

Tại gia đình ông Nguyễn Đức Thu ở xóm 1, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) chủ nhà xe Khánh Đơn, căn nhà 4 tầng đóng kín cửa không có người ở nhà. Liên lạc qua điện thoại ông Thu xác nhận thông tin xe khách gặp nạn là xe của gia đình nhà mình và hiện ông đang liên lạc với các ngành chức năng xác định danh tính các nạn nhân gặp nạn nạn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/danh-tinh-8-nan-nhan-thiet-mang-trong-vu-no-xe-khach-tai-lao-516678.vov