Danh tính tài xế khủng bố kinh hoàng bằng xe tải ở Pháp

Thủ phạm gây ra vụ khủng bố xe hơi đẫm máu trong tối ngày 14/7, được cảnh sát Pháp xác định là Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, một công dân Pháp gốc Tunisia, 31 tuổi.

Ảnh 1

Ngày 15/7, cảnh sát Pháp đã công bố danh tính của kẻ khủng bố, đồng thời tiếp tục điều tra về động cơ của người này. Việc khám xét nhà của Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, đã được thực hiện vào lúc 9h30 sáng (giờ địa phương), lực lượng cảnh sát cũng đã tìm thấy nhiều túi đựng tài liệu, giấy tờ tùy thân của hung thủ.

Theo thông tin ban đầu, Bouhlel đã kết hôn và có ba con, không có vấn đề gì về hôn nhân, được cấp phép cư trú ở Pháp 10 năm qua và chưa nhập quốc tịch. Một hàng xóm nói “anh ta là một người dễ dàng làm hài lòng phụ nữ” dù có đôi lúc cái nhìn của y khiến người này không thoải mái lắm. Bouhlel cũng không nằm trong danh sách bị theo dõi bởi cơ quan tình báo, cũng như chưa từng bị nghi ngờ có thái độ cực đoan nào, nhưng từng bị kết án treo hồi đầu tháng ba năm nay do ẩu đả. Reuters đưa tin lần cuối cùng y về thăm nhà ở Tunisia là từ 4 năm trước.

Có thể nói, kẻ gây ra vụ kinh hoàng này là một có lý lịch khá sạch sẽ. Điều đó, cùng với thủ pháp gây án hết sức đơn giản, có thể sẽ gieo vào lòng xã hội Pháp một tâm lý nghi kỵ. Có thể chưa đủ để bộc phát, nhưng chỉ cần mồi lửa là chực bùng lên.

Đêm 14/7, đúng ngày Quốc khánh Pháp, một chiếc xe tải chở đầy vũ khí đã lao thẳng vào đám đông đang chờ xem pháo hoa ngày quốc khánh trên đại lộ “La Promenade des Anglais”, tại thành phố Nice, làm ít nhất 84 người chết, hơn 200 người bị thương.

Trong số nạn nhân thiệt mạng, có 10 trẻ em và nhiều người nước ngoài, trong đó có 2 người Mỹ, 1 người Armenia, 1 người Ukraine... Chưa xác nhận thông tin có người Việt gặp nạn trong vụ khủng bố. Một bác sĩ nói với Guardian: “Các em không chỉ bị tổn thương về thể chất mà cả tinh thần.” Vài giờ sau cuộc tấn công, các bậc phụ huynh vẫn đang tìm kiếm con em mình ở bệnh viện.

Ngày 15/7, phát biểu sau khi tới thăm các nạn nhân của vụ khủng bố, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết, hiện có khoảng 50 người trong tình trạng nguy kịch và phải giành giật giữa sự sống và cái chết.

Sau vụ khủng bố, Chính phủ Pháp đã tuyên bố quốc tang 3 ngày, bắt đầu từ ngày 16/7. Đồng thời, Pháp cũng gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng, và tiếp tục duy trì lực lượng gồm 10.000 binh lính trên đường phố nhằm đảm bảo an ninh.

Vĩ Thanh

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/the-gioi-thoi-su/danh-tinh-tai-xe-khung-bo-kinh-hoang-bang-xe-tai-o-phap