Đánh tráo ngà voi là tang vật vụ án

Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hà Nội vừa thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ Phạm Minh Hoàng (35 tuổi, cán bộ Cục Hải quan Hà Nội) cấu kết với đồng phạm đánh tráo ngà voi là tang vật vụ án.

Theo cơ quan chức năng, Phạm Minh Hoàng làm việc tại Cục Hải quan Hà Nội từ năm 2009 và được phân công quản lý kho tàng vật của Phòng chống buôn lậu và xử lý vi phạm.

Hàng ngày, Hoàng theo dõi, nhập, xuất tang vật vi phạm do hải quan thu giữ như cần sa, súng, thuốc phiện, vảy tê tê, ngà voi...

Ngà voi chế tác dạng hạtbị làm giả để đánh tráo tang vật

Lời khai những người liên quan cho thấy, Hoàng đã cấu kết với Trần Trọng Cường (43 tuổi, ở Hà Nội) đánh tráo ngà voi tang vật bằng ngà voi giả được làm bằng xi măng, nhựa hoặc gỗ.

Cơ quan chức năng xác định sau 8 lần đánh tráo, Hoàng và Cường đã lấy hơn 230 kg ngà voi tại kho tang vật tại trụ sở Cục Hải quan Hà Nội. Sau đó Hoàng bán cho Hoàng Văn Diện (25 tuổi, quê Nghệ An) lấy 1,67 tỉ đồng.

Ngoài ngà voi, Cường và Hoàng còn lấy thêm 7 khúc sừng tê giác đem bán lấy hơn 1,2 tỉ đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Diện, cơ quan công an thu giữ một số sản phẩm chế tác từ ngà voi, 9.500 USD và 30 triệu đồng. Bước đầu, Diện khai đã bán hầu hết số ngà voi mua của Hoàng cho một người Trung Quốc.

H.Duy - Q.Anh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/danh-trao-nga-voi-la-tang-vat-vu-an-59796.html