Đạo diễn Roman Polanski tiếp tục ở tù

(TNO) Hãng tin Reuters ngày 20.10 cho biết, tòa án Thụy Sĩ đã bác bỏ yêu cầu được trả tự do của đạo diễn Roman Polanski theo lập luận cho rằng Polanski có thể lẩn trốn lệnh dẫn độ về Mỹ vì liên quan đến một vụ án tình dục xảy ra hồi năm 1977.

Đạo diễn Roman Polanski - Ảnh: Reuters "Theo pháp luật của Thụy Sĩ, việc giam cầm có thể diễn ra trong suốt quá trình xử án. Trong trường hợp của đạo diễn Roman Polanski, tòa nhận thấy ông này có nguy cơ chạy trốn cao nếu được trả tự do", đại diện Tòa án hình sự liên bang Thụy Sĩ nói trong buổi họp báo hôm qua 20.10. Đạo diễn từng đoạt giải Oscar Roman Polanski, người mang hai quốc tịch Pháp và Ba Lan, đã bị bắt theo lệnh truy nã của Mỹ khi ông đến Thụy Sĩ hôm 26.9 để nhận giải thưởng thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Thụy Sĩ. Herve Temime, luật sư của đạo diễn 76 tuổi này nói thân chủ của ông ấy cảm thấy suy nhược, mệt mỏi và vừa được đưa đến trung tâm y tế để điều trị. Ông Herve Temime không có mặt tại buổi họp báo hôm 20.10 để đưa ra lời bình luận nhưng hãng thông tấn SDA của Thụy Sĩ trích lời ông này nói rằng Polanski sẽ yêu cầu chống lại quyết định này của tòa, đồng thời đưa ra những điều kiện đảm bảo cho việc ông sẽ không rời khỏi Thụy Sĩ nếu được trả tự do. Trong khi đó, tòa cho rằng Polanski có nhiều lý do để chạy trốn nếu như ông ấy được trả tự do. Một trong những lý do đó là ông ấy có thể đối mặt với án tù 50 năm, điều này cũng đồng nghĩa với việc ông ấy phải rời xa gia đình của mình nơi có vợ và hai con nhỏ (11 và 16 tuổi). Nguồn tin này còn dẫn lời luật sư của Polanski cho biết, việc giam cầm kéo dài này có nguy cơ gây thất thoát một số tiền khổng lồ lên đến 40 triệu USD vì các nhà đầu tư chắc chắn sẽ đòi bồi thường thiệt hại nếu Polanski không hoàn thành bộ phim The Ghost đúng thời hạn để kịp trình chiếu vào tháng 2.2010. Tòa cũng nói thêm rằng rất dễ để chạy trốn từ biên giới Thụy Sĩ về quê nhà của Polanski ở Pháp. P.Thi

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/200943/20091021154224.aspx