Đạo diễn 'X-Men: First Class' muốn làm phim mới về Wolverine lúc trẻ

Đạo diễn bộ phim 'X-Men: First Clas' (2011) - Matthew Vaughn chia sẻ mong muốn thực hiện một bộ phim mới về Wolverine, xoay quanh thời trẻ của nhân vật này lúc chưa có bộ móng sắt.

Trong 17 năm với 9 bộ phim, Wolverine - một trong những siêu anh hùng được mến mộ nhất thế giới chính thức nói lời chia tay với khán giả.

Bom tấn Logan là lời chào tạm biệt dành cho sự thể hiện tuyệt vời của Hugh Jackman cũng như hành trình 17 năm của Wolverine một cách bi tráng, rực rỡ.

Khi một tượng đài đã biến mất, hãng Fox không vội vàng trong việc lựa chọn diễn viên mới thay thế Hugh Jackman để làm sống dậy nhân vật Người Sói đình đám.

Tuy nhiên, đạo diễn X-Men: First Clas - Matthew Vaughn lại đang lên kế hoạch tái khởi động thương hiệu này. Anh cho biết đây là dự án đã được ấp ủ từ lâu.

Mới đây, chia sẻ trên tờ Uproxx, đạo diễn tiết lộ anh sẽ thực hiện bộ phim tập trung về thời trẻ của Wolverine khi chưa bị tiêm chất adamantium vào người, tức là xoay quanh về thân phận của James Howlett.

Matthew Vaughnmuốn tập trung vào quãng thời gian trước khi bị tiêm chất adamantium vào người của Wolverine.

Matthew Vaughn mong muốn truyền tải câu chuyện về Wolverine sâu sắc và nổi bật hơn, không chỉ là chàng dị nhân được tạo từ hồ Alkali.

Tuy nhiên, hiện tại đạo diễn Bryan Singer (X-Men: Days of Future Past) vẫn là người chịu trách nhiệm tiếp quản nhượng quyền thương mại X-Men trong thời gian tới, chứ không phải Mathew Vaughn. Vì vậy, mong muốn xây dựng lại hình ảnh Wolverine của Mathew gặp rất nhiều trở ngại.

Có thể khán giả sẽ phải đợi rất lâu mới biết được chính xác hướng đi của đạo diễn này trong bộ phim về thời trẻ Wolverine. Người hâm mộ hy vọng nó sẽ vẫn mang màu sắc hoài cổ như cách mà Mathew đã thể hiện và thành công với X-Men First Class.

Câu chuyện nguồn gốc hình thành Wolverine từng được thể hiện không mấy thành công trong X-Men Origins: Wolverine (2009). Tuy nhiên, hiện tại Hugh Jackman đã rủ bỏ móng vuốt Người Sói khiến cho việc khởi động lại nhân vật này bằng một phiên bản trẻ hơn là điều đã khó nay càng khó hơn.

Thời trẻ của Wolverine đã được thể hiện trong X-Men Origins: Wolverine.

Ngoài ra, vị đạo diễn đứng sau hai bom tấn Kick-Ass Mật vụ Kingsman cũng tiết lộ lý do anh từ bỏ ghế đạo diễn của X-Men: Days of Future Past (2014).

Lý do Matthew Vaughn không làm phần tiếp theo vì nội dung kich bản của Bryan Singer không làm anh thấy hấp dẫn và muốn tham gia. "Tôi tôn trọng Bryan Singer và thế giới X-Men thật sự là thế giới của Bryan. Tôi nghĩ mình đã hoàn thành tốt vai trò thực hiện một bộ phim ở giữa, khi mà Wolverine lúc trẻ và những nhân vật mới gặp nhau", Mathew cho biết.

Phương Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dao-dien-x-men-first-class-muon-lam-phim-moi-ve-wolverine-luc-tre-post780960.html