Đào tạo chuẩn quốc tế cho cán bộ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp Việt Nam

Chuyên gia quốc tế sẽ giảng dạy nhiều kiến thức về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, quản trị doanh nghiệp... để giúp học viên trở thành lãnh đạo cấp trung và cấp cao chuẩn quốc tế.

PGS. TS Nguyễn Anh Thi (trái) và TS Nguyễn Minh Trung, Phó Viện trưởng Viện John Von Neumann ký kết hợp tác. Ảnh: Hà Thế An.

Khu công nghệ phần mềm và Viện John Von Neumann (thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa tổ chức ký kết hợp tác ghi nhớ về đào tạo nhân lực chất lượng cao

Theo đó hai bên sẽ tổ chức các khóa đào tạo nâng cao hiệu suất làm việc, đổi mới sáng tạo, khoa học dữ liệu,… để tạo thành những cá nhân lãnh đạo cấp trung, cấp cao tại các doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo sẽ hướng đến 3 đối tượng chính: Học viên lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông sẽ học chương trình ICT; Học viên chuyên ngành toán học, kinh tế, ngân hàng sẽ học chương trình tài chính tính toán định lượng (QCF); Học viên có thời gian lâu năm hoạt động trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sẽ học chương trình Lãnh đạo sáng tạo và kinh doanh (ILE).

Tất cả các học viên tham gia đều phải đạt điều kiện là tốt nghiệp ĐH đúng lĩnh vực phù hợp với từng chương trình học.

PGS.TS Nguyễn Anh Thi, Giám đốc Khu công nghệ phần mềm, ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết, sự hợp tác này hướng đến mục tiêu tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, điều hành doanh nghiệp khởi nghiệp…

“Viện John Von Neumann có nguồn lực là đội ngũ chuyên gia chất lượng cao trong và ngoài nước. Còn chúng tôi có nguồn lực là sự kết nối sâu rộng các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp ICT tại TP.HCM. Đây là sự kết hợp hoàn chỉnh để có những chương trình đào tạo nhân lực chất lượng quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng, sẽ đào tạo ra những nhân lực chất lượng cao trong hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp”, TS Thi nói.

GS.TS Dương Nguyên Vũ - Viện John Von Neumann chia sẻ, khoa học máy tính và toán ứng dụng là những lĩnh vực có vai trò quan trọng trong hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

“Chúng tôi kỳ vọng, việc hợp tác đào tạo nhân lực với Khu công nghệ phần mềm sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chúng”, GS Vũ cho biết.

Được biết, các chương trình đào tạo sẽ kéo dài khoảng 2 năm và hoạt động đào tạo được truyền đạt hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Hà Thế An

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/khoa-hoc-cong-nghe/dao-tao-chuan-quoc-te-cho-can-bo-doi-moi-sang-tao-khoi-nghiep-viet-nam-c7a551028.html