Đập xẻng vào đầu đối phương cứu em trai, lãnh 4 năm tù

Chiều 6.9 ở phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Trương Công Tài (31 tuổi, ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) 4 năm tù tội giết người.

Theo cáo trạng, để mừng em trai xuất viện, chiều 19.12.2016, Tài cùng nhiều anh em và bạn bè đến karaoke Trí Thịnh, đường Yên Thế - Bắc Sơn, P.Hòa An ăn nhậu.

Lúc này, Hồ Chí Phi (33 tuổi, cùng ngụ P.Hòa An) nhiều lần chọc ghẹo, dùng vỏ lon bia ném em gái Tài là Trương Thị Thu Hiền (17 tuổi) nên Hiền tạt ly bia vào mặt Phi.

Phi đòi đánh Hiền nên Tài dùng tay bóp cổ Phi; mọi người can ra.

Tài gọi điện cho Trương Thị Phượng (50 tuổi, là người sống như vợ chồng với Phi) nhờ đến chở Phi về.

Biết Phi say nên Phượng gọi Trần Quốc Thắng (31 tuổi, ngụ P.Hòa An) nhờ đến chở Phi về.

Tuy nhiên, Phi lại tìm đến nhà Tài gây sự, trong khi đó, Thắng cãi nhau với Tài nên cả 2 xô xát nhưng mọi người lại can ra.

Thắng về nhà lấy kiếm tự tạo trở lại đuổi chém em của Tài. Thấy vậy, Tài dùng xẻng xông vào giải vây cho em, đập xẻng vào đầu Thắng khiến Thắng gục tại chỗ do chấn thương sọ não. Thắng được cứu sống nhờ cấp cứu kịp thời, thương tích 59%.

Văn Tiến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/dap-xeng-vao-dau-doi-phuong-cuu-em-trai-lanh-4-nam-tu-873014.html