Dara Khosrowshahi: Vị CEO mới đầy bí ẩn mới của Uber

Dara Khosrowshahi - CEO công ty du lịch Expedia nổi tiếng trong giới dịch vụ du lịch trực tuyến, đã trở thành CEO của Uber, một trong những dự án khởi nghiệp giá trị nhất toàn cầu.

Dara Khosrowshahi là một doanh nhân người Mỹ gốc Iran, lớn lên ở New York State

Ban đầu, ông là giám đốc tài chính của IAC, một tập đoàn truyền thông do Barry Diller làm chủ. Năm 2003, IAC đã mua Expedia rồi rơi vào tay Khosrowshahi chỉ 2 năm sau đó, trang Đầu tư tài chính cho biết.

Chân dung CEO của Uber - Dara Khosrowshahi. Ảnh: Diễn đàn đầu tư.

Khosrowshahi sinh năm 1969 trong một gia đình doanh nhân thành đạt ở thủ đô Tehran của Iran. Gia tộc Khosrowshahi đã sáng lập nên tập đoàn Tolid Daru, công ty dược phẩm kiêm hàng tiêu dùng hàng đầu của Iran khi đó, và được xem là một trong những dòng họ quyền lực nhất cả nước, Tạp chí điện tử Diễn Đàn Đầu Tư đăng tải.

Đến năm 1978, cách mạng Hồi giáo Iran xảy ra, nhà Khosrowshahi di cư sang New York. Tất cả tài sản của nhà Khosrowshahi ở Iran bị chính quyền mới tịch thu. Từ chỗ sống trong một biệt thự khổng lồ ở giữa thủ đô Tehran, gia đình Khosrowshahi dọn vào một căn hộ 3 phòng ngủ ở New York.

Tại đây, ông vẫn được gia đình tạo điều kiện để học tại những ngôi trường tốt rồi tốt nghiệp bằng cử nhân kỹ sư điện tại Đại học Brown (bang Rhode Island).

Tuy nhiên, ông đã không theo sự nghiệp này mà bắt đầu bằng một công việc tại ngân hàng đầu tư Allen & Co. Trong 7 năm làm việc ở đây, ông được đánh giá là một nhà lãnh đạo giỏi, theo đánh giá của Glassdoor, với mức điểm 93%. Sau đó, ông chuyển sang làm việc cho tập đoàn truyền thông IAC.

Để trở thành CEO không phải là điều đơn giản với Khosrowshahi. Ông luôn học cách vận hành công ty để trở thành lãnh đạo giỏi ở từng vị trí cụ thể. Chính ông cũng thừa nhận rằng mình không phải là một nhà lãnh đạo giỏi lúc mới lên nắm chức CEO tại Expedia vào năm 2005.

Năm 2015, lương của Khosrowshahi là 94,1 triệu USD, trong đó bao gồm 90,8 triệu USD giá trị cổ phiếu.

Năm 2016, Khosrowshahi là giám đốc điều hành được trả lương cao nhất tại một công ty công nghệ của Mỹ với tỷ lệ tăng lương là… 881%.

Ngày 28/8/2017, ông chính thức trở thành CEO của Uber, startup có giá trị lớn nhất thế giới.

(Tổng hợp)

Ngọc Bé

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/dara-khosrowshahi-vi-ceo-moi-day-bi-an-moi-cua-ube-a201193.html