Đạt 53,7% phiếu bầu, Bình Minh không trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM

Tin tức mới cập nhật, diễn viên Bình Minh không trúng cử vào đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM vì số phiếu ủng hộ chỉ đạt 53,7%.

Sáng 27/5, Ủy ban bầu cử TP.HCM đã tiến hành công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM khóa 9.

Danh sách trúng cử gồm 105 đại biểu trong đó có những gương mặt đáng chú ý như: Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong (78,75%); Phó bí thường trực Thành ủy kiêm Phó Chủ tịch UBND Tất Thành Cang (68,10%); Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Quyết Tâm (77,74%); Phó chủ tịch UBND Lê Thanh Liêm (69,38%); Phó chủ tịch UBND Trần Vĩnh Tuyến (68,40%); Chủ tịch UBND quận 12 Lê Trương Hải Hiếu (63,99%), người vừa được chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM; Bí thư Quận ủy quận 2 Nguyễn Văn Hiếu (62,82%); Bí thư Thành đoàn Nguyễn Mạnh Cường (66,70%); Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Tô Thị Bích Châu (68,15%)…

Diễn viên Bình Minh (tên đầy đủ là Nguyễn Bình Minh) không trúng cử đại biểu HĐND khi chỉ đạt 53,7% phiếu bầu. Ngoài diễn viên Bình Minh, ông Nguyễn Cư - Bí thư Quận ủy Hóc Môn cũng không trúng cử lần này khi đạt 55%.

Diễn viên Bình Minh không trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM.

Trong khi đó, hai nghệ sỹ khác là nghệ sỹ cải lương Nguyễn Ngọc Quế Trân và ca sỹ Thanh Thúy đã đắc cử vào nhiệm kỳ tiếp theo với tỷ lệ biểu quyết lần lượt là 64,42% và 74,55%.

Bình Minh tên thật là Nguyễn Bình Minh, sinh năm 1981 tại Lạng Sơn. Năm 2002, anh vào TP.HCM khởi nghiệp. Với lợi thế là gương mặt điển trai và chiều cao nổi bật 1,84 m, anh nhanh chóng trở thành diễn viên, người mẫu và người dẫn chương trình nổi tiếng trong showbiz Việt

Bình Minh đoạt giải "Siêu mẫu ấn tượng" trong cuộc thi "Tìm kiếm người mẫu thời trang châu Á 2002", giải Mai Vàng 2011 cho hạng mục Nam diễn viên chính được yêu thích nhất. Năm 2008, Bình Minh kết hôn với Anh Thơ và họ đã có với nhau hai con gái là An Nhiên và An Như.

Trước đó, thông tin chàng diễn viên điển trai Bình Minh tham gia ứng cử vào đại biểu HĐND TP.HCM đã thu hút không ít sự quan tâm của giới trẻ. Trên các trang mạng xã hội, thông tin anh ứng cử lan truyền một cách chóng mặt. Có Facebooker để minh chứng cho chia sẻ mình là thật còn đăng hình ảnh có tên tuổi Bình Minh tại điểm bầu cử UBND quận 4, TP.HCM.

Nhiều người tỏ ra bất ngờ trước thông tin này. Tuy nhiên, phần đông ý kiến của giới trẻ bày tỏ quan điểm ủng hộ Bình Minh bởi anh không chỉ giỏi trong hoạt động nghệ thuật mà còn có lý lịch trong sạch.

Ngọc Diễm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/dat-537-phieu-bau-binh-minh-khong-trung-cu-dai-bieu-hdnd-tphcm-a242656.html