Đất nước Triều Tiên qua lăng kính nhiếp ảnh gia Đức

Nhiếp ảnh gia Đức Martin Von Den Driesch ghi lại cuộc sống từ thành thị tới vùng quê nghèo ở đất nước Triều Tiên trong chuyến thăm 8 ngày hồi tháng 8/2014.

Nhiếp ảnh gia Martin Von Den Driesch chụp lại cảnh người dân đất nước Triều Tiên học bơi an toàn trên một bãi biển ở Kumgangsan, Kangwon. Ảnh Daily Mail

Người dân Triều Tiên thưởng thích phim 3D trong một rạp chiếu ở Bình Nhưỡng. Ảnh Daily Mail

Nữ phục vụ bàn mặc áo hanbok truyền thống ngồi bên bãi biển ở thành phố Wonsan trong giờ nghỉ trưa. Ảnh Daily Mail

Một nhóm nữ văn công chơi đàn, hát múa tại khắp các vùng quê của quốc gia Triều Tiên bí ẩn. Ảnh Daily Mail

Một nữ học sinh ở Bình Nhưỡng tập trung cao độ vào việc thêu thùa. Ảnh Daily Mail

Nữ chủ quán một kiot chào bán chai rượu rắn với nhóm khách du lịch nước ngoài. Ảnh Daily Mail

Khi ô tô chở đoàn du lịch nước ngoài bị thủng lốp, người dân địa phương giúp đẩy nó tới một quán sửa chữa. Ảnh Daily Mail

Khung cảnh thiên nhiên thơ mộng ở Triều Tiên. Ảnh Daily Mail

Một nữ nhân viên bán hàng tại một cửa hàng chuyên bán đồ đặc sản Triều Tiên. Ảnh Daily Mail

Bãi biển vắng người ở Triều Tiên. Ảnh Daily Mail

Học sinh học đánh máy tính. Ảnh Daily Mail

Một công viên nước gần Bình Nhưỡng vắng khách. Ảnh Daily Mail

Hình ảnh hiếm hoi nhiếp ảnh gia chụp được ở Khu Phi quân sự (DMZ). Ảnh Daily Mail

Vùng nông thôn ở Triều Tiên. Ảnh Daily Mail

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/dat-nuoc-trieu-tien-qua-lang-kinh-nhiep-anh-gia-duc-813088.html