Dấu ấn lần đầu tiên

Tổng thống Mỹ Donald trump trong chuyến thăm Israel. Ảnh: Internet

(TBKTSG) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần trước đã thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên, sau hơn 100 ngày nhậm chức, một chuyến đi có khá nhiều dấu ấn.

Ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ đi nước ngoài muộn nhất trong lịch sử 50 năm qua. Và điểm đến đầu tiên của ông, rất bất ngờ, là Trung Đông, nơi người tiền nhiệm, Tổng thống Obama có những chính sách khá dè dặt.

Người Ảrập Saudi đã nồng nghiệt chào đón Tổng thống Mỹ bằng những nghi lễ hoàng gia được cho là chưa từng có tiền lệ, với đường thảm đỏ dài, loạt đại bác oai hùng và dàn chiến đấu cơ nhả khói theo màu cờ Mỹ. Đích thân Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud đã ra tận máy bay đón ông Trump, tặng ông huân chương cao quý nhất và gọi đây là chuyến thăm “bước ngoặt” trong mối quan hệ giữa hai nước.

Trong ngày làm việc đầu tiên, Tổng thống Mỹ đã vui vẻ loan báo về việc ký kết hợp đồng cung cấp vũ khí trị giá gần 110 tỉ đô la với Ảrập Saudi. Tại diễn đàn kinh doanh có sự tham dự của giám đốc điều hành các tập đoàn hàng đầu của hai nước, một loạt thỏa thuận hợp tác với tổng trị giá khoảng 380 tỉ đô la Mỹ đã được ký kết trong các lĩnh vực như phát triển cơ sở hạ tầng ở Mỹ và đầu tư cho ngành công nghiệp quốc phòng của Ảrập Saudi. Hãng Lockheed Martin của Mỹ đã giành hợp đồng trị giá 6 tỉ đô la Mỹ để lắp ráp 150 trực thăng Black Hawk, General Electric cũng công bố các dự án trị giá 15 tỉ đô la.

Tổng thống Donald Trump không giấu sự hồ hởi, gọi đây là “một ngày tuyệt vời, mang lại hàng trăm tỉ đô la đầu tư vào Mỹ, cùng với nhiều công ăn việc làm”.

Trong hai ngày Ảrập Saudi, Tổng thống Mỹ đã gặp gỡ nhiều lãnh đạo các quốc gia vùng Vịnh với mong muốn hình thành một liên minh mới ở Trung Đông. Thái độ của ông Trump lần này khác hẳn với những nhận xét trước đó của ông về khu vực. Tờ The New York Times nhớ lại hồi năm 2014, trước khi trở thành ứng cử viên Tổng thống, ông Trump từng viết với giọng rất trịnh thượng trên Twitter: “Hãy nói với Ảrập Saudi và những người khác rằng, chúng ta muốn dầu mỏ miễn phí cho 10 năm tới, còn không thì chúng ta sẽ không bảo vệ cho những chiếc Boeing 747 cá nhân của họ”.

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng nói với The New York Times, trong chuyến thăm Trung Đông lần này, Tổng thống hy vọng “tái thiết lập” hai thứ. Đầu tiên là cuộc chiến toàn cầu chống chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo và thứ hai là danh tiếng của cá nhân ông về thái độ không khoan dung đối với người Hồi giáo, sau chiến dịch hạn chế người Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ gây tranh cãi cách đây ít lâu.

Tại Israel, điểm dừng chân thứ hai, ông D.Trump gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là “người bạn rất tốt”. Ông cam kết sẽ “làm tất cả những gì có thể” để đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Palestine.
Việc chọn Trung Đông làm điểm đến đầu tiên và quyết định dừng chân ở hai nước đồng minh quan trọng của Mỹ ở khu vực là Ảrập Saudi và Israel, cho thấy ông Trump đang muốn giành lại vị thế của Mỹ tại khu vực này. Thậm chí một số chuyên gia còn cho rằng, động thái này cho thấy Washington có xu thế chuyển hướng “tái cân bằng” từ châu Á - Thái Bình Dương sang Trung Đông.

Sau Trung Đông, Tổng thống D.Trump vẫn tiếp tục các hoạt động đối ngoại của mình ở Vatican, Brussels (Bỉ) và kết thúc bằng hội nghị thượng đỉnh G7 ở Sicilia, Ý.

Những chào đón nồng nhiệt của Ảrập Saudi với ông Trump cùng những hợp đồng kinh tế trăm tỉ trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên đã không che mờ được những lùm xùm trong nước, liên quan tới các tình tiết mới về quan hệ giữa các đội ngũ của ông với Nga.

Minh Đăng

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/160431/dau-an-lan-dau-tien.html/