Đầu giờ chiều, TP HCM vẫn chìm trong sương mù

Đến 13h ngày 10/12, các tuyến đường, tòa nhà cao tầng, công trình xây dựng, khu vui chơi, khu dân cư ở Sài Gòn vẫn chìm trong sương mù.

Báo Tuổi trẻ thông tin, đến 10h sáng nay (10/12) Sài Gòn vẫn ngập trong sương mù .

Theo ông Vũ Quang Đẩu - Phó trưởng phòng dự báo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, nguyên nhân gây ra hiện tượng này là do ngưng tụ hơi nước ở lớp sát mặt đất, riêng hôm nay mật độ dày hơn do ảnh hưởng của trận mưa tối 9/12 tại TP.HCM.

Tin từ báo Tri thức trực tuyến cho hay, đến 13h, sương mù vẫn còn bao phủ trên các tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, Lý Thường Kiệt...

Khu dân cư ở quận 5, TP.HCM chìm trong sương mù trắng đục trưa 10/12. Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

Nhìn từ một tòa nhà cao tầng trên đường Lê Đại Hành về hướng Nam, khu du lịch Đầm Sen vẫn chìm trong sương mù trắng đục. Các khu dân cư ở khu vực quận 5, Tân Bình, Tân Phú cũng trong tình trạng thời tiết tương tự.

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, những ngày gần đây, khu vực xuất hiện nhiều vùng mây đối lưu gây mưa dông ở nhiều tỉnh thành. Khối mây này sẽ tiếp tục phát triển, gây mưa trong những ngày tới.

Giải thích thêm lý do cơn mưa bất thường vào tối 9/12, ông Nguyễn Kiệt, phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, cho biết mưa như trên được xem là bất thường vì Nam bộ đã bước vào mùa khô.

"Nguyên nhân gây mưa do các nhiễu động trong đới gió đông kết hợp với vùng áp thấp phía nam biển Đông (hình thành ngày 9/12) làm phát triển các khối mây dông gây mưa", ông Kiệt nói.

Thời tiết như trên còn duy trì nên ông Kiệt cho rằng đợt mưa này còn kéo dài trong khoảng 2 ngày tới.

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/13h-chieu-sai-gon-van-chim-trong-suong-mu-a173534.html