Dấu hỏi về người lĩnh xướng hàng công đội tuyển Đức

Đội tuyển Đức đã từng sản sinh ra nhiều tiền đạo cắm nổi tiếng nhưng để đoán được ai sẽ chơi cao nhất trong đội hình của họ ở EURO 2016 không phải đơn giản.

Mario Gomez là tiền đạo cắm đúng nghĩa duy nhất của tuyển Đức tại vòng chung kết EURO 2016. Ảnh: AP.

Trong quá khứ, đội tuyển Đức được biết đến với nhiều tiền đạo nổi tiếng như Berti Vogts, Oliver Bierhoff , Jurgen Klinsmann hay gần đây hơn là Miroslav Klose. Nhưng đây là bài toán khá khó giải với đội tuyển Đức hiện nay.

Tại vòng chung kết EURO 2016, đội tuyển Đức chỉ có đúng 1 tiền đạo cắm đúng nghĩa là Mario Gomez.

Tiền đạo này sau khi có 2 mùa giải đáng thất vọng trong màu áo Fiorentina đã được đem cho đội bóng Besiktas mượn.

Tại đây, anh ghi được 27 bàn và có 4 đường kiến tạo thành bàn trong mùa giải vừa qua ở giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kì. Con số đó là khá tốt với 1 tiền đạo nhưng với một giải đấu không có đẳng cấp cao như Bundesliga, La Liga hay Premier League thì nó lại không quá thuyết phục.

Giải pháp tiếp theo là Mario Gotze chơi cao nhất như một tiền đạo ảo. Song, mùa giải vừa qua ở Bayern lại là mùa giải đáng quên với anh. Anh không được HLV Pep Guardiola tin dùng và cũng phải nghỉ thi đấu nhiều vì chấn thương.

Thành tích 3 bàn ở Bundesliga mùa 2015-2016 của anh không để lại chút ấn tượng nào.

Mario Gotze có thể được xếp đá như một tiền đạo ảo trong đội hình xuất phát của đội tuyển Đức. Ảnh: Getty Images

Ngoài phương án này, Muller cũng có thể thi đấu được ở vị trí đó. Muller không thể có nhiều cơ hội đá cắm ở Bayern Munich như Gomez ở Besiktas.

Anh thường là một trong các cầu thủ chơi phía sau Robert Lewandowski ở Bayern. Dù vậy, Muller vẫn ghi được 20 bàn và có 5 kiến tạo thành bàn ở Bundesliga mùa giải vừa qua.

Joachim Low sẽ chọn ai?

Trong các trận giao hữu trong năm 2016 của đội tuyển Đức, HLV Joachim Low đã sử dụng các sơ đồ chiến thuật cho đội hình xuất phát khác nhau. Ông dùng sơ đồ 4-2-3-1 ở trận đá với Hungary và tuyển Anh. Đối đầu với Slovakia, người Đức lại đá 3-6-1 còn gặp Italy thì lại đá 3-4-3.

Tuy nhiên, 2 phương án cho vị trí tiền đạo cắm trong đội hình xuất phát chỉ có 2 người được đảm nhận là Gotze và Gomez.

Khi Gomez đá cao nhất, Gotze sẽ là tiền vệ công phải trong sơ đồ 4-2-3-1 hoặc là một trong số các cầu thủ chơi phía sau trong sơ đồ 3-6-1.

Còn trong trường hợp Gotze là một tiền đạo ảo, Gomez sẽ không có cơ hội ra sân vì tiền đạo vừa đá cho Besiktas mùa vừa rồi là một tiền đạo cắm thuần túy, không thích hợp để chơi ở những vị trí khác.

Ngoài ra, ở trường hợp này, Muller đã được HLV Joachim Loew xếp thi đấu ở vị trí tiền đạo phải trong sơ đồ 3-4-3 hoặc tiền vệ công phải trong sơ đồ 4-2-3-1.

Xét trên thành tích ghi bàn ở 4 trận đấu nói trên, Muller và Gotze cùng ghi được 1 bàn. Gomez có được nhiều hơn 1 bàn nhưng lại có 1 pha lập công ở trên chấm 11 m.

Khả năng Thomas Muller đá cao nhất trên hàng công đội tuyển Đức là rất thấp. Ảnh: Getty Images.

Có thể nói, vị trí tiền đạo mũi nhọn trên hàng công của đội tuyển Đức đang được HLV trưởng Joachim Loew ưu ái giao cho 2 anh chàng Mario. Chàng Mario nào được đá chính trong trận đấu với Ukraine sẽ chỉ có câu trả lời khi đội hình xuất phát của Die Mannschaft được công bố.

Không chỉ có vậy, câu trả lời cho bài toán này cần được HLV Joachim Loew đưa ra lời giải phù hợp cho từng trận đấu của giải.

Trận đấu giữa đội tuyển Đức và Ukraine trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết EURO 2016 sẽ diễn ra vào lúc 2h ngày 13.6 (theo giờ Việt Nam).

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/dau-hoi-ve-nguoi-linh-xuong-hang-cong-doi-tuyen-duc-561814.bld