Dầu khí Việt Nam - Tăng tốc phát triển

Triển lãm thành tựu 35 năm xây dựng và phát triển Petrovietnam

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức khai mạc “Triển lãm thành tựu 35 năm xây dựng và phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam” nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Tập đoàn. Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 10-9-2010 tại sảnh tầng 1, VPI TOWER - một công trình kiến trúc được thành phố Hà Nội gắn biển “Công trình chào mừng 1000 năm Thăng Long Hà Nội” – tại 173, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Triển lãm được trưng bày trên diện tích hơn 2.200m² với sự tham gia của hơn 30 tổng công ty/công ty do Tập đoàn nắm quyền chi phối, các liên doanh và nhà thầu dầu khí hoạt động tại Việt Nam; trưng bày các thành tựu nổi bật nhất của các đơn vị trong suốt quá trình hình thành và phát triển của ngành, giúp khách tham quan, trong và ngoài ngành nhìn lại một chặng đường nhiều thay đổi để vững bước xây dựng tập đoàn ngày càng vững mạnh. Có thể nói, thực hiện đúng hướng chiến lược phát triển, thời gian qua, ngành Dầu khí Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc. Hiện nay, Việt Nam có tên trong danh sách các nước sản xuất dầu khí trên thế giới và đứng thứ ba ở khu vực Đông Nam Á về sản lượng khai thác dầu thô, hàng năm đóng góp một phần đáng kể vào ngân sách nhà nước, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng kinh tế, phát triển xã hội trong những năm qua và tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đến nay, sản lượng dầu khí hàng năm của Petrovietnam đã đóng góp đáng kể vào an ninh năng lượng của đất nước. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam duy trì mức tăng trưởng trung bình gần 20%/năm, chiếm trung bình 18-20% GDP cả nước, đóng góp trung bình 28-30% tổng thu ngân sách nhà nước. Một trong những thành tựu nổi bật tập đoàn trong thời gian qua là công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí đạt được rất nhiều kết quả đáng phấn khởi. Công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí chiếm vai trò trọng tâm trong các hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Cho đến nay, Petrovietnam đã ký kết được khoảng 80 hợp đồng dầu khí dưới các hình thức đa dạng như JV, BCC, PSC, JOC, các hợp đồng địa chấn không độc quyền, nghiên cứu chung, v.v... Tổng vốn đầu tư cho các hoạt động trong khâu đầu đã lên đến trên 15 tỷ đô la Mỹ. Việc đẩy mạnh các hoạt động đầu tư trong khu vực thượng nguồn cho đến nay đã mang lại những kết quả thiết thực. Nhiều mỏ dầu khí đã được phát hiện, tại thềm lục địa Việt Nam cho phép đảm bảo việc duy trì sản lượng khai thác dầu khí ở mức 15-17 triệu tấn dầu và 8-10 tỷ m3 khí hàng năm. Trong lĩnh vực dầu khí tại Việt Nam hiện nay đang có sự hiện diện của các tập đoàn đầu khí hàng đầu trên thế giới như ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, BP, Gasprom, Zarubezhneft, KNOC, SK, Petronas, …. Đối với lĩnh vực công nghiệp Khí - Điện cũng là một bước tiến nhảy vọt của ngành dầu khí, hiện tại Petrovietnam cùng các đối tác đang vận hành ba tuyến đường ống dẫn khí, hàng năm vận chuyển vào bờ khoảng 8 - 9 tỷ m3 khí để phục vụ các ngành công nghiệp khí – điện – đạm và các hộ tiêu dùng dân sinh. Từ nguồn khí đó, Petrovietnam đang sử dụng để vận hành một nhà máy phân đạm (công suất 740.000 tấn/ năm, đáp ứng gần 40% nhu cầu trong nước), nhà máy sản xuất LPG (công suất 1.000.000 tấn/năm), nhà máy sản xuất condensate (công suất 300.000 tấn/năm) và một loạt các nhà máy điện. Các nhà máy điện khí ở Việt Nam hiện nay đang sản xuất và đáp ứng khoảng 35% nhu cầu điện năng của đất nước, trong số đó có nhiều nhà máy do Petrovietnam trực tiếp làm chủ đầu tư. Đồng thời Petrovietnam cũng đang khẩn trương cùng các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ phát triển các mỏ mới cũng như xây dựng một số tuyến đường ống dẫn khí bổ sung để đưa khí vào bờ cung cấp cho cụm khí-điện-đạm trọng điểm của Nhà nước Việt Nam. Đối với lĩnh vực lọc - hóa dầu, tập đoàn đã mở rộng hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa các hoạt động trong đó ưu tiên phát triển các dự án trong lĩnh vực hạ nguồn là một ưu tiên lớn của Việt Nam cũng như Petrovietnam. Dự án Nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam tại khu vực miền Trung Việt Nam với công suất 6,5 triệu tấn/năm đã được chuyển giao hoàn toàn từ phía nhà thầu và đưa vào vận hành thương mại đảm bảo cung cấp và đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu trong nước. Tập đoàn cũng vừa khánh thành nhà máy sản xuất hạt nhựa Polypropylen- nhà máy hóa dầu tích hợp với lọc dầu đầu tiên của Việt Nam tại khu công nghiệp Dung Quất. Song song với đó, hiện tại Petrovietnam và các đối tác nước ngoài đang khẩn trương triển khai việc xây dựng hai nhà máy lọc dầu mới đặt tại miền Bắc và miền Nam với công suất 10 triệu tấn dầu thô mỗi nhà máy. Cùng với xây dựng các nhà máy lọc dầu, các dự án hóa dầu khác như Tổ hợp sản xuất Ethylene, PP, LAP, PET, PS, … cũng đang được triển khai. Trong hoạt động khoa học công nghệ, Tập đoàn dầu khí luôn ưu tiên đầu tư phát triển hàng đầu bởi đây là nền tảng quan trọng cho những thành tựu trong mọi hoạt động, đặc biệt là hoạt động dầu khí vốn rất đặc thù. Những thành tựu trong công tác tìm kiếm thăm dò, khai thác và chế biến dầu khí luôn luôn gắn liền với các thành tựu trong công tác nghiên cứu khoa học. Tập đoàn dầu khí Việt Nam đã và đang phát động các phong trào thi đua sáng kiến, sáng chế tại tất cả các đơn vị, công ty trong ngành. Cho đến nay, các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng chế được công nhận đã làm lợi cho ngành dầu khí và đất nước hơn 52 triệu USD và hơn 380 tỷ đồng. Một trong những thành tựu khoa học công nghệ nổi bật là cụm công trình nghiên cứu về tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu trong tầng đá móng phong hóa nứt nẻ, trữ lượng và sản lượng dầu chiếm tỉ trọng lớn nhất của Việt Nam. Hoạt động hợp tác và đầu tư ra nước ngoài cũng chiếm một vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có những bước đi đầu tiên và đạt được một số thành tựu nhất định trong việc tham gia vào thị trường dầu khí thế giới thông qua các hợp đồng hợp tác đầu tư ngoài lãnh thổ Việt Nam từ hơn 10 năm qua. Cho đến nay tập đoàn đã ký 49 thỏa thuận hợp tác đầu tư với các nước trên thế giới và đã ký kết và đang triển khai thực hiện 22 hợp đồng dầu khí tại 13 nước, ở châu Á, châu Mỹ la tinh, Liên bang Nga và các nước SNG, Trung Đông và Bắc Phi,… , trong đó có những dự án lớn và quan trọng do Tập đoàn là người điều hành. Sáng ngày 2-9, tại nhà hát Hòa Bình, TPHCM đã diễn ra lễ trao giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2010. Năm nay, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – PVN có 12 đơn vị thành viên vinh dự được nhận giải thưởng này: Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam - PVC(Top 10); Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - PTSC; Tổng Công ty Khí Việt Nam – PV GAS; Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - PVFCCo ; Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí – PETROSETCO; Tổng Công ty Dầu Việt Nam – PV OIL; Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí - PVEP; Tổng Công ty Tài chính CP dầu khí Việt Nam - PVFC; Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam - PVI; Tổng công ty Cổ phần khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí – PV DRILLING; Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – PV POWER; Viện Dầu khí Việt Nam - VPI. S.Nâu

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/kinhtedoisong/2010/9/236150/