Đấu kiếm mang về HCV thứ 10 cho Việt Nam

Chiều 22.8, Kiếm thủ Như Hoa (Đấu kiếm) đã mang về chiếc HCV thứ 10 cho Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN).

Như Hoa giành HCV thứ 10 cho TTVN. Ảnh: VTV

Ở trận chung kết kiếm 3 cạnh cá nhân nữ, Như Hoa đã thi đấu xuất sắc và đánh bại VĐV Philippines với tỷ số 15-10 để đoạt HCV. Đây là kỳ SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp của Như Hoa và cô đã có một kết thúc đẹp khi đem về cho TTVN thêm một chiếc HCV.

Như Hoa cho biết: “Mặc dù là kỳ SEA Games cuối cùng và tôi cũng đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu nhưng vẫn không tránh khỏi hồi hộp và áp lực.

Tôi muốn làm một điều gì đó để lại dấu ấn cho đồng đội mình ở nội dung kiếm 3 cạnh. Có thể áp lực nên 2 đêm trước đó tôi đã không ngủ được. Tôi tự đặt cho mình mục tiêu phải giành được HCV. Giờ đã đạt được rồi, tôi rất hạnh phúc”.

Tính đến thời điểm này, Đoàn TTVN đã giành được 10 HCV, 8 HCB, 17 HCĐ, tạm xếp thứ tư sau chủ nhà Malaysia (32 HCV, 23 HCB và 15 HCĐ), Singapore (13 HCV, 16 HCB, 14 HCĐ) và Indonesia (10 HCV, 11 HCB, 17 HCĐ).

Các VĐV đã giành huy chương cho TTVN trong ngày 22.8:

- HCV: Đặng Nam (TDDC), Nguyễn Thị Như Hoa (đấu kiếm)

- HCB: Phạm Quốc Khánh (wushu), Nguyễn Thùy Linh (wushu), Trần Xuân Hiệp (wushu)

- HCĐ: Nguyễn Thục Anh (wushu), Chu Đức Anh-Lộc Thị Đào (bắn cung), Xe đạp đồng đội nam tính giờ, Nguyễn Thị Hằng (karatedo), Lê Thị Khánh Vy (karatedo), Nguyễn Văn Nhật (karatedo), Huỳnh Ngọc Tân (boxing), Hoàng Thị Phương Giang (wushu).

Đ.H

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/dau-kiem-mang-ve-hcv-thu-10-cho-viet-nam-550703.ldo