Dầu lại lên 90 USD mỗi thùng

Giá dầu trên thị trường thế giới hôm qua quay lại ngưỡng 90 USD mỗi thùng, do tình hình tại Iran có nguy cơ căng thẳng hơn, đồng đôla tiếp tục trượt giá và dự báo kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng mạnh hơn, cần nhiều nhiên liệu.

small_6388.jpg Dầu thô giao tháng 1/2008 trên thị trường New York tăng 2,74 USD, chốt tại 90,23 USD mỗi thùng. Dầu Brent Biển Bắc tại thị trường London cũng nhích 1,69 USD, lên 90,18 USD. Dầu tăng giá trở lại ngay sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Condoleezza Rice yêu cầu châu Âu và châu Á tăng sức ép với Iran, một trong những nguồn cung lớn của thế giới, về chương trình hạt nhân của nước này. Trong lúc này, đồng đôla tiếp tục sụt giá so với euro, hiện mỗi EUR đổi được 1,464 USD. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cũng đưa ra dự báo năm nay Trung Quốc sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 11,4%, chứ không phải 10,4% như dự báo trước đây. Điều này đồng nghĩa với việc nhu cầu nhiên liệu của đất nước đông dân nhất thế giới sẽ còn tăng cao.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29338-dau-lai-len-90-usd-moi-thung