Đấu muộn vòng 24 giải Vô địch quốc gia Đức

(VOV) - CLB Bayern Munich đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hamburg để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Còn Hanover tiếp tục chìm sâu ở vị trí áp chót.

Đêm 28/2 đã diễn ra 2 trận đấu muộn vòng 24 giải Vô địch quốc gia Đức. Do đội đầu bảng Leverkusen chỉ có được 1 điểm trước Cologne trong trận đấu ngày 27/2, Bayern sẽ soán ngôi đối thủ sau một thời gian dài bám đuổi nếu có được 3 điểm trọn vẹn trước Hamburg. Không những thế, cuộc đối đầu giữa 2 đội còn mang ý nghĩa của một trận derby giữa 2 miền Nam Bắc. Do đó hơn bao giờ hết, đây là trận đấu mà Bayern Munich rất mong muốn giành chiến thắng. Với quyết tâm đó, các học trò HLV Van Gaal đã chiếm ưu thế ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, trước một Hamburg được tổ chức khá tốt, Bayern đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy một lần nữa, phẩm chất ngôi sao của Ribery đã được thể hiện khi anh ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu vào gần cuối hiệp 2 để đem về chiến thắng tối thiếu cho Hùm xám xứ Bavaria. Như vậy với việc có được 3 điểm trước Hamburg, Bayern Munich đã nâng tổng số điểm của mình lên con số 52 để vươn lên ngôi đầu bảng sau một thời gian thi đấu cực kì thăng hoa với 17 trận bất bại liên tiếp tại Bundesliga. Nếu như trận đấu giữa Bayern Munich và Hamburg là trận derby của 2 vùng Nam Bắc thì trận đấu giữa Hannover và Wolfsburg lại là trận derby của bang Nidersachsen. Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, CLB đương kim vô địch Bundesliga Wolfsburg đã giành chiến thắng với tỉ số tối thiểu 1-0 trước Hannover. Chiến thắng này giúp Wolfsburg vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 31 điểm. Còn trận thua khiến Hanover tiếp tục chìm sâu ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Đây cũng là trận thua thứ 9 liên tiếp của Hannover và là trận thua thứ 6 liên tiếp của dưới sự dẫn dắt của HLV Slomka./. Minh Trí

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/dau-muon-vong-24-giai-vo-dich-quoc-gia-duc/20103/136562.vov