Dầu quay đầu giảm sau khi lên mức cao nhất một năm

Giá dầu trên sàn giao dịch New York trong phiên giao dịch 20/10 đã quay đầu giảm sau khi lên mức cao nhất trong một năm qua.

Giá dầu trên sàn giao dịch New York trong phiên giao dịch 20/10 đã quay đầu giảm sau khi lên mức cao nhất trong một năm qua do đồng USD tăng trở lại so với euro và OPEC cho biết sẽ không an tâm nếu dầu lên 100 USD/thùng. Trước đó, lần đầu tiên trong hơn một năm qua, dầu vọt lên trên ngưỡng 80 USD/thùng khi chỉ số Dollar Index - đo lường biến động của USD so với sáu đồng tiền chủ chốt khác - giảm xuống mức thấp nhất kể từ 8/2008, và đã khiến dòng tiền chảy vào các loại hàng hóa để tránh rủi ro. Dầu tăng lên mức cao nhất một năm qua bất chấp Tổng thư ký Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC Abdalla El-Badri khẳng định lượng dầu cung cấp cho thị trường vẫn rất dồi dào. “Chúng tôi thấy đồng USD vẫn trong xu hướng giảm giá. Nhưng tôi hoài nghi về mức giá 100 USD/thùng, dựa trên bức tranh về cung cầu hiện tại”, Hannes Loacker - một chuyên gia phân tích tại Công ty Raiffeisen Zentralbank Oesterreich nói. Giá dầu giao tháng 11 trên sàn New York tính tới 4h sáng 21/10 (giờ Việt Nam) giảm 1,24 USD (-1,55%) xuống 78,72 USD/thùng. Các giao dịch dầu giao tháng 11 sẽ đáo hạn vào lúc 5h sáng ngày 21/10 (giờ Việt Nam). Giá dầu giao tháng 12 đang đứng ở mức 79,63 USD/thùng - giảm khoảng 33 cents. Tính từ đầu năm tới nay dầu đã giảm 78%, trong khi USD đang được giao dịch ở mức 1 Euro đổi được 1,4994 USD - mức thấp nhất kể từ 8/2008. Trước đó, dầu đã tăng 8 phiên liên tiếp và lần đầu tiên kể từ 14/10/2008 lên trên mức 80 USD/thùng do chứng khoán Mỹ lên mức cao nhất trong một năm qua và đồng USD liên tục suy giảm. Cho dù OPEC đã khẳng định cung dầu dồi dào nhưng rất nhiều chuyên gia vẫn cho rằng dầu còn tăng giá và có thể lên 100 USD/thùng nếu USD còn giảm. Về phần mình, ông El-Badri cho biết ông không mong đợi giá dầu lên mức “ba con số” trong tương lai gần vì “không thiếu cung”. Giá dầu lên trên 80 USD/thùng là do cổ phiếu tăng giá và đồng USD suy giảm. Ông El-Badri cũng cho biết, OPEC nhận thấy giá dầu ở mức 80 USD là hơi cao. Hà Linh (Theo Bloomberg)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/kinhte/200910/Dau-quay-dau-giam-sau-khi-len-muc-cao-nhat-mot-nam-874620/