Dầu sắp lên giá, trở lại ngưỡng 60 USD/thùng?

Giá dầu có thể sẽ sớm "bốc đầu" và vượt khỏi phạm vi hẹp về giá, một chuyên gia hàng đầu trong ngành năng lượng cho biết vào hôm thứ Hai.

Phát biểu tại diễn đàn S&P Platts London Oil & Energy, chuyên gia Gary Ross từ PIRA Energy cho rằng dầu đang quay lại thị trường giá lên, nhiều khả năng có thể lên tới mức 60 USD/thùng trong những tuần tới.

"Chúng tôi nghĩ rằng thị trường đã được củng cố và sắp có những bước tiến vào thị trường giá lên (bull market). Chúng tôi thực sự khá lạc quan về giá, đặc biệt là khi hợp đồng giao tháng Tư sẽ trở thành hợp đồng giao dịch gần nhất (front-runner) cuối tuần này", Ross nói.

Các hợp đồng dầu WTI giao tháng Tư gần đây giao dịch quanh 54 USD/thùng, sẽ trở thành front-runner vào thứ Ba. Còn dầu Brent giao tháng Tư thì gần đây có giá quanh 56 USD/thùng.

"Có rất nhiều thứ sẽ đến cùng lúc trong tháng Tư khiến chúng tôi tin rằng chúng ta có thể sẽ sớm nhìn thấy những bước tăng tiếp theo, có thể nhỏ hơn, vào thị trường giá lên", Ross nói.

"Tôi cho rằng sẽ là nhỏ hơn, bởi giá khó có thể tăng 10-15 USD/thùng, nhưng có thể tăng 5 USD/thùng".

Ross hy vọng rằng động thái giảm lượng hàng tồn kho của Mỹ cùng việc cắt giảm sản lượng của các nước OPEC đang tác động tới các nhà đầu tư trên thị trường.

Ross là chuyên gia thường có cái nhìn lạc quan về giá dầu. Năm 2015, ông dự đoán dầu có thể nhảy lên 75 USD trong năm 2016. Giá dầu sau đó đã giảm sâu, chạm mức thấp nhất nhiều năm vào tháng 2/2016, trước khi chốt năm ở mức giá cao hơn nhờ thỏa thuận cắt giảm sản lượng cùa OPEC.

Tuy vậy, tại diễn đàn London lần này, dự báo tương đối lạc quan của ông được hậu thuẫn bởi S&P Platts. Còn Dave Ernberger, trưởng bộ phận giá năng lượng tại Platts cho biết Platts nhận định giá dầu Brent có thể tăng lên 65 - 70 USD/thùng vào tháng 12 năm nay. Tuy vậy, theo khảo sát những người tham gia Platts Oil Forum, chỉ có 31% tin rằng giá dầu sẽ đạt ngưỡng 65-75 USD/thùng trong 12 tháng tới, và có tới 48% tin rằng giá chỉ đạt 55-65 USD/thùng.

Giá dầu quay đầu được dẫn dắt bởi thỏa thuận cắt giảm sản lượng mang tính bước ngoặt giữa OPEC và các nước ngoài OPEC, từ đó nâng mức sàn của giá dầu, còn lại thì mức trần bị chi phối bởi sản lượng dầu đá phiến Mỹ, Ernberger cho biết.

An Phong

Nguồn MarketWatch

Nguồn NCĐT: http://nhipcaudautu.vn/thi-truong/hang-hoa/dau-sap-len-gia-tro-lai-nguong-60-usdthung-3317813/