Đầu thú sau 1 năm gây án

Trong thời gian làm công nhân tại Đồng Nai, Lê Đình Trường (1994, trú xã Đức Sơn, H. Anh Sơn, Nghệ An) đến phòng trọ của bạn chơi, uống rượu. Do “rượu vào lời ra”, Trường nói lớn tiếng gây ồn ào nên bị anh Nhung (trọ phòng kế bên) sang nhắc nhở.

Trong thời gian làm công nhân tại Đồng Nai, Lê Đình Trường (1994, trú xã Đức Sơn, H. Anh Sơn, Nghệ An) đến phòng trọ của bạn chơi, uống rượu. Do “rượu vào lời ra”, Trường nói lớn tiếng gây ồn ào nên bị anh Nhung (trọ phòng kế bên) sang nhắc nhở. Hai bên xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau, Trường lấy dao đâm anh Nhung thương tích nặng. Sau khi gây án, Trường bỏ trốn nên bị CATP Biên Hòa ra quyết định truy nã về hành vi cố ý gây thương tích. Qua phối hợp điều tra, xác minh CAH Anh Sơn xác định Trường trốn tại tỉnh Bình Dương nên vận động đối tượng ra đầu thú.

N.A

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_171999_da-u-thu-sau-1-nam-gay-a-n.aspx