Đầu tư 642 tỉ đồng xây dựng 547m đường

UBND TP Hà Nội hôm qua đã khởi công xây dựng đoạn đường Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu (dài 547m, rộng 50m) thuộc vành đai 1 (Hà Nội), với tổng vốn khái toán đầu tư khoảng 642 tỉ đồng.

Như vậy, tính ra số tiền đầu tư cho 1 mét đường lên tới trên 1 tỉ đồng, cao nhất ở nước ta từ trước đến nay. Theo ông Nguyễn Sỹ Bảo - Giám đốc Ban quản lý các dự án trọng điểm về đô thị của TP, trong tổng số tiền đầu tư 642 tỉ đồng, tiền cho giải phóng mặt bằng lên tới 527 tỉ đồng, vì phải giải tỏa mặt bằng của 5 cơ quan và 450 hộ dân, trong khi chi phí xây dựng chỉ là 53 tỉ đồng. Đây mới chỉ là mức khái toán ban đầu, còn cụ thể sẽ phải chờ từng phương án đền bù được phê duyệt cho mỗi hộ dân phải di dời. Dự án đoạn đường Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu được khởi công, nhưng Hội đồng giải phóng mặt bằng Q.Đống Đa mới hoàn thành khảo sát 440 trong tổng số 450 hộ dân và 5 cơ quan. V.Chiến

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201016/20100418010121.aspx