Đầu tư bất động sản du lịch phải chú trọng môi trường

Ngày 21 và 22-10 tại TP.HCM diễn ra hội nghị và triển lãm quốc tế về bất động sản VnTPO-2009. Đây là sự kiện quốc tế lớn nhất về thu hút đầu tư bất động sản tại Việt Nam do Hội Bất động sản du lịch tổ chức.

Các nhà đầu tư tìm hiểu tiềm năng đầu tư vào các dự án du lịch tại triển lãm - Ảnh: H.Nhựt. Theo thứ trưởng Bộ Kế hoạch & đầu tư Đặng Huy Đông, lĩnh vực bất động sản, đặc biệt bất động sản du lịch, đang có tiềm năng rất lớn, thu hút đầu tư vì mỗi năm Việt Nam có khoảng 2,7 triệu du khách. Tuy nhiên, hiện các chính sách vẫn còn nhiều rào cản nên thời gian tới Việt Nam sẽ thay đổi một số chính sách liên quan đến thu hút đầu tư như đấu thầu, đấu giá công khai trong việc giải phóng mặt bằng. TS Lê Đăng Doanh cũng cảnh báo một trong các vấn đề nhà đầu tư phải đối diện trong vòng 50 năm tới, liên quan các dự án bất động sản như việc trái đất nóng lên, nước biển dâng cao, ô nhiễm môi trường sống và khủng hoảng nguồn nước... Vì thế, đi đôi với việc phát triển bất động sản du lịch, Chính phủ sẽ đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng và chú trọng đến môi trường. Giải pháp để đẩy mạnh đầu tư trong lĩnh vực này cũng thông qua con đường đấu thầu công khai và hợp tác đầu tư với khu vực tư nhân để phát triển cơ sở hạ tầng nhanh hơn... VnTPO-2009 là sự kiện chuyên ngành bất động sản lớn và uy tín, tập hợp hơn 700 nhà đầu tư tầm cỡ trong nước và quốc tế, hơn 30 tỉnh thành giàu tiềm năng, các bộ ngành trung ương và hơn 500 dự án bất động sản. Trọng tâm chương trình nhằm giới thiệu tiềm năng bất động sản Việt Nam đến các nhà đầu tư trên toàn thế giới. DiaOcOnline.vn - Theo Địa Ốc TTO

Nguồn Địa Ốc Online: http://www.diaoconline.vn/tinchitiet/18/16729/dau-tu-bat-dong-san-du-lich-phai-chu-trong-moi-truong/