Đầu tuần giá vàng tăng nhẹ

(VnMedia) -Mở cửa phiên đầu tuần, giá vàng thế giới được đẩy lên mức trên 1120 USD/ounce khi đồng bạc xanh tiếp tục suy yếu. Thị trường vàng trong nước sáng nay (1/3) tăng nhẹ hơn so với mức tăng cao của cuối tuần vừa qua. Hiện hoạt động mua vào vẫn chiếm chủ đạo trên thị trường, do sự lo ngại đồng nội tệ mất giá.

Ảnh: KN Mở cửa phiên đầu tuần, giá vàng thế giới được đẩy lên mức trên 1120 USD/ounce trước những thông tin kinh tế từ thị trường Mỹ và EU. Cuối tuần qua đồng USD giảm so với đồng EUR khi các nhà làm luật ở Đức cho biết gói cứu trợ của Hy Lạp có thể được thông qua gói cho vay của nhà nước bằng cách họ sẽ mua lại trái phiếu của Hy Lạp. Tại thị trường Mỹ, thông tin về doanh số nhà tồn đọng giảm cũng khiến cho đồng USD giảm so với các tiền tệ chính. Sức mua nhà của Mỹ đã giảm 7,2% trong tháng. Ngoài ra GDP quý 4 của Mỹ tăng 5,9% tăng hơn mức kỳ vọng (dự báo chỉ ở mức 5,6%) . Chứng khoán Mỹ cũng tăng giá trong phiên giao dịch cuối tuần theo sau các chỉ số kinh tế được công bố khiến đồng bạc xanh suy yếu và hỗ trợ cho giá vàng tăng. Mở cửa đầu phiên Châu Á sáng nay (1/3), giá vàng được giao dịch ở mức 1116 USD/ounce. Thị trường vàng trong nước phiên đầu tuần được các doanh nghiệp niêm yết tăng nhẹ khoảng 30 nghìn đồng/lượng so với mức tăng cao từ cuối tuần vừa qua. Vàng SJC Hà Nội có giá mua vào – bán ra ở mức 26,57-26,67 triệu đồng/lượng, tăng 30 nghin đồng/lượng so giá cuối tuần qua. Vàng miếng Rồng Vàng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu mua vào - bán ra 26,58-26,66 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 10 nghìn đồng/lượng. Vàng miếng Thần tài SBJ của Sacombank niêm yết ở mức 26,59-26,63 triệu đồng/lượng tăng thêm khoảng 30 nghìn đồng/lượng so với giá giao dịch thứ 7 cuối tuần qua. Hiện sức tăng của thị trường miếng trong nước khá thận trọng do nhu cầu mua của người dân đã chậm lại. Tuy nhiên hoạt động mua vào hiện vẫn chiếm chủ đạo trên thị trường, do sự lo ngại đồng nội tệ mất giá đã đẩy nhu cầu đầu tư, cất trữ vào vàng miếng tăng. Khổng Nhung

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=13&newsid=187429