'Dấu vết' công nghệ động cơ tên lửa Triều Tiên dẫn đến Ukraine?

Rất có thể, Triều Tiên đã có được những thành tựu tên lửa đáng kinh ngạc nhờ Ukraine, theo hãng thông tấn Sputnik của Nga.

The New York Times dẫn nguồn tin trong cộng đồng tình báo Mỹ và các chuyên gia Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) cáo buộc Triều Tiên có được những thành tựu tên lửa đáng kinh ngạc là nhờ Ukraine.

Nguồn gốc các động cơ cho tên lửa liên lục địa mới mà Bình Nhưỡng thử nghiệm có khả năng bắt nguồn từ Kiev. Bình Nhưỡng có thể đã nhận được công nghệ từ nhà máy "Yuzhmash".

"Dấu vết" công nghệ động cơ tên lửa Triều Tiên dẫn đến Ukraine?

Những tin đồn đầu tiên về động cơ tên lửa lọt vào tay Triều Tiên xuất hiện trong tháng 9/2016, khi các nhà phân tích ghi nhận việc Bình Nhưỡng thử nghiệm động cơ tên lửa mới. Kể từ đó đã gần một năm trôi qua. Dựa trên logic các sự kiện, Sputnik đã đặt câu hỏi với các chuyên gia quân sự Nga hàng đầu: tại sao chỉ bây giờ Mỹ mới bận tâm về vấn đề này?

"Sau khi vấn đề Triều Tiên có thể tấn công tên lửa hạt nhân đảo Guam phát sinh, Mỹ buộc phải tìm nguồn gốc nguyên nhân đã cho phép xảy ra khả năng như vậy. Phía Ukraine quả thực là bên khả năng có lỗi nhiều nhất đã dẫn tới những tiến bộ nhanh chóng của tên lửa đạn đạo Triều Tiên". chuyên gia Vladimir Evseev nhận xét.

Các chuyên gia thừa nhận trong sự hỗn loạn sau Maidan-2014, công nghệ tên lửa có thể đã rò rỉ từ chính Ukraine. "Yuzhmash" đã lên tiếng phủ nhận việc bán công nghệ nguy hiểm tiềm tàng ra nước ngoài trong điều kiện xí nghiệp này vật lộn với sự sống còn. Tuy nhiên, chuyên gia Konstantin Sivkov không tin những tuyên bố này:

"Tất cả các công nghệ mà Ukraine sở hữu từ quá khứ Xô viết đều đã được bán đi, bất chấp là thông tin bí mật. Một thực tế ai cũng biết là ban lãnh đạo Ukraine hiện nay đang phá hủy tập đoàn "Antonov" và bán tất cả những gì doanh nghiệp có cho Trung Quốc. Nên tôi hoàn toàn tin việc một phần các công nghệ tên lửa hạt nhân qua các sơ đồ "xám" lọt đến Triều Tiên."

Ủng hộ cho giả thiết này là thực tế chương trình chế tạo ICBM hiệu quả của Triều Tiên có khả năng tích hợp với vũ khí hạt nhân, đã diễn ra nhanh hơn rất nhiều so với dự kiến. Sau khi Liên Xô sụp đổ, rất nhiều nước bày tỏ sự quan tâm đến công nghệ sản xuất tên lửa của Ukraine. Đặc biệt là Triều Tiên và Trung Quốc cũng như Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.

Đôi khi bùng nổ "câu chuyện tình báo" xung quanh những người Triều Tiên tìm cách khai thác tài liệu từ "Yuzhmash". Vì lý do này chuyên gia Nga Vladimir Yevseyev nhận định: không loại trừ việc không chỉ xảy ra rò rỉ công nghệ mà chính các chuyên gia Ukraine đã tham gia phát triển tên lửa đạn đạo của Triều Tiên:

"Thực tế rò rỉ công nghệ quân sự từ Ukraine đến Triều Tiên là có thật. Từ trước "Maidan", đã có vụ ngăn chặn âm mưu đưa tài liệu về động cơ đẩy giai đoạn đầu của ICBM, bắt giữ hai công dân Triều Tiên trên lãnh thổ Belarus. Những kẻ hợp tác với hai người này đã phải ngồi tù. Hay vụ các "máy lái" có thể áp dụng trong tên lửa đạn đạo tầm xa đã bị đưa ra khỏi lãnh thổ doanh nghiệp "Yuzhmash".

Nếu những chuyện như vậy từng xảy ra trước năm 2014 thì không khó hình dung thời hoàng kim "chảy máu công nghệ" trong đất nước Ukraine hỗn loạn, nơi nhiều kẻ đang rất muốn kiếm chác. Bằng cách bán công nghệ và thậm chí tham gia trực tiếp phát triển tên lửa Triều Tiên. Kể cả những phiên bản mới nhất như "Hwaseong-12" và "Hwaseong-13."

Theo hãng tin Yonhap, Bình Nhưỡng đang nghiêm túc nghiên cứu khả năng tấn công đảo Guam bằng bốn tên lửa "Hwaseong-12." Nếu chứng minh được điều này có thể thực hiện "với sự giúp đỡ" của Ukraine thì những hậu quả sẽ là ở cấp quốc tế cao nhất, — Vladimir Evseev nói.

"Nhờ khủng hoảng trầm trọng với Triều Tiên, có thể phương Tây cuối cùng sẽ mở mắt trước thực tế Ukraine xuất khẩu bất hợp pháp công nghệ tên lửa và vi phạm chế độ kiểm soát không phổ biến mà Mỹ suốt thời gian dài đã bỏ qua. Sau khi xuất hiện mối đe dọa tấn công vào Guam thì Washington không còn có thể nhắm mắt làm ngơ. Tôi tin rằng, dựa trên những thực tế được chứng minh, Liên Hiệp Quốc sẽ phải có biện pháp trừng phạt cứng rắn với Ukraine".

Dường như Kiev cũng bắt đầu hiểu ra điều này. Người đứng đầu phe "Tổ quốc", bà Yulia Tymoshenko đã tuyên bố: nếu việc cung cấp thông tin công nghệ quân sự cho Bình Nhưỡng được khẳng định, Ukraine sẽ chờ đợi "thảm họa".

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/dau-vet-cong-nghe-dong-co-ten-lua-trieu-tien-dan-den-ukraine-d106383.html