Dầu vón cục, chai lọ chữ Trung Quốc ngập tràn bờ biển Quảng Nam

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đang tìm giải pháp thu dọn dầu vón cục, chai lọ có chữ Trung Quốc trôi dạt kéo dài đến 7 km dọc bờ biển của tỉnh này.

Sáng 13-2, ông Nguyễn Văn Mau, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, cho hay trong sáng cùng ngày, Phòng Tài nguyên và môi trường (TN-MT) huyện đang phối hợp với Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam khảo sát lại khu vực xuất hiện dầu vón cục để đưa ra biện pháp thu gom.

Dầu vón, rác thải ngập bờ biển

Trước đó, theo báo cáo nhanh của Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam, ngày 6-2, sở nhận được thông tin có hiện tượng nhựa đường (dầu hắc-ín) bị sóng biển đẩy dạt vào bãi tắm (đoạn Bãi tắm từ quán Cây Bàng, xã Tam Quang đến khu Resort Chu Lai, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành). Ngay trong ngày, sở lập đoàn phối hợp với Phòng TN-MT huyện Núi Thành khảo sát và ghi nhận có tình trạng dầu mỡ vón cục trên bãi biển kéo dài từ xã Tam Quang đến Tam Nghĩa.

Theo quan sát, dầu vón cục có màu nâu đen, kích thước khoảng 0,5-10 cm, xuất hiện rải rác dọc theo bờ biển, chiều dài đoạn bờ biển bị ô nhiễm khoảng 7 km. Dầu vón cục còn bám trên rác như bao ni lon, chai lọ và lẫn trong cát sau khi thủy triều rút, trôi dạt dọc theo bờ biển. Tại khu vực bờ biển khảo sát có nhiều ngư cụ bị hư hỏng, dây neo, rác thủy tinh vỡ từ các chai lọ, hộp đồ uống, thức ăn nhanh. Đa số các loại chai lọ, bao bì, hộp đồ uống có nhãn hiệu xuất xứ từ Hồng Kông, Trung Quốc.

Cùng với dầu vón là nhiều chai lọ có chữ nước ngoài

Sau khi nhận được báo cáo, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản yêu cầu UBND huyện Núi Thành huy động các lực lượng tại địa phương nhanh chóng triển khai thu gom dầu vón cục tránh để thời tiết nắng nóng dầu tan chảy thấm vào trong cát. Dầu vón cục sau khi thu gom phải tập kết tại khu vực quy định sau đó bàn giao cho Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam đem đi xử lý đúng theo quy định.

Trong ngày 13-2, theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực biển Rạng (xã Tam Quang) dầu vón cục nằm dày đặc, kết hợp với đó là ngỗn ngang rác thải như dày dép chai lọ nhựa, thủy tinh, bao thuốc lá, vỏ bình nhôm, thùng xốp, có nhãn ghi bằng chữ nước ngoài. Theo người dân địa phương, những vật này bị sóng cuốn vào từ dịp trước Tết đến nay.

Một số hình ảnh phóng viên ghi lại:

Dầu vón xen lẫn với rác thải nằm trải dài 7 km dọc bờ biển

Nhiều chai lọ có in chữ nước ngoài

Tr.Thường

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/dau-von-cuc-chai-lo-chu-trung-quoc-ngap-tran-bo-bien-quang-nam-2017021309322096.htm