Dầu vón cục tại biển Quảng Nam: Nhiều chai lọ Trung Quốc

UBND huyện Núi Thành và Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam cùng phối hợp xử lý dầu vón cục tại biển Rạng tỉnh Quảng Nam.

Liên quan đến việc một lượng lớn dầu vón cục xuất hiện tại bờ biển Rạng thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam kéo dài khoảng 7km giáp đến địa phận bờ biển tỉnh Quảng Ngãi.

Theo ông Nguyễn Viễn, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Quảng Nam vào ngày 6/2, Sở có nhận được thông tin có hiện tượng nhựa đường (dầu hắc-in) bị sóng biển đẩy dạt vào bãi tắm, đoạn bãi tắm từ quán Cây Bàng đến khu Resort Chu Lai (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Chiều cùng ngày, Sở đã phối hợp với Phòng TN-MT huyện Núi Thành tiến hành khảo sát thực tế tại khu vực biển Rạng từ quán Cây Bàng đến khu Resort Chu Lai.

Dầu vón cục xuất hiện tại biển Rạng tỉnh Quảng Nam.

Tại thời điểm khảo sát, xuất hiện dầu mỡ vón cục trên bãi biển khu vực biển Rạng từ quán Cây Bàng (xã Tam Quang) đến khu Resort Chu Lai (xã Tam Nghĩa). “Dầu vón cục có màu nâu đen, kích thước khoảng 0,5 đến 10cm, xuất hiện rải rác dọc theo bờ biển, chiều dài đoạn bờ biển bị ô nhiễm khoảng 7km, dầu vón cục còn bám trên rác như bao ni lông, chai lọ…ngoài ra còn lẫn trong cát sau khi thủy triều rút, trôi dạt dọc theo bờ biển. Tại khu vực bờ biển khảo sát có nhiều ngư cụ bị hư hỏng, dây neo, rác thủy tinh vỡ từ các chai lọ, hộp đồ uống, thức ăn nhanh. Đa số các loại chai lọ, bao bì, hộp đồ uống có nhãn hiệu xuất xứ từ Hồng Kông, Trung Quốc”, theo báo cáo mới nhất của ông Nguyễn Viễn gửi UBND tỉnh Quảng Nam.

Theo ông Viễn để triển khai công tác ứng phó và làm sạch môi trường bãi biển đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Núi Thành huy động các lực lượng tại địa phương nhanh chóng triển khai thu gom dầu vón cục tránh để thời tiết nắng nóng dầu tan chảy thấm vào trong cát. Hình thức thu gom dầu vón cục bằng phương pháp thủ công, dùng xẻng xúc dầu vào túi chứa chất thải nguy hại. Đối với mẫu dầu nhỏ còn lại dùng sảng để tách cát ra khỏi dầu. Dầu vón cục sau khi thu gom phải tập kết tại khu vực quy định sau đó bàn giao cho Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam đem đi xử lý đúng theo quy định.

Lượng dầu vón cục xuất hiện tại biển Rạng kéo dài khoảng 7km.

Ngày 13/2, trao đổi với phóng viên Báo Đất Việt, ông Trương Văn Trung – Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết sáng nay huyện và Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam vừa họp thống nhất phương án xử lý. Ngay ngày mai sẽ xử lý dầu vón cục dạt vào bờ biển Rạng.

Theo ông Trung, đây là dầu vón cục nên không thể làm theo cách thủ công được nên Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam có thiết bị chuyên dụng để thu gom, xử lý lượng dầu vón cục này đúng quy định.

Lãnh đạo Chi cục Biển đảo của Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Quảng Nam cho biết do mấy ngày nay thời tiết ở khu vực xuất hiện dầu vón cục mưa nên chưa thực hiện ngay được. Hiện nay thời tiết lạnh nên dầu vón cục này đỡ tan chảy ra hơn thời tiết nắng nóng.

Ông Nguyễn Ngọ - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam cho biết, sáng nay công ty có phối hợp với Phòng TN-MT huyện Núi Thành đi khảo sát hết toàn tuyến bờ biển xuất hiện dầu vón cục thì tinh thần có một lượng rác thải và trong đó có một lượng dầu vón cục cùng một số chất thải nguy hại tấp dạt vào bờ biển Rạng kéo dài khoảng 7km.

Ngoài ra còn có chai lọ thủy tin xuất xứ Hồng Kông và Trung Quốc.

“Công ty có thống nhất với Phòng TN-MT huyện và chiều nay Phòng TN-MT huyện họp giao ban sẽ họp triển khai việc xử lý. Ngay ngày mai công ty sẽ tiến hành triển khai và phương thức thực hiện cũng như thu gom chất thải nguy hại có nghĩa là công nhân cũng mặc đầy đủ bảo hộ lao động, dùng những bao chuyên dụng để đựng lượng dầu vón cục thu gom này rồi dùng xe chuyên dụng đưa về lò đót rác thải ở xã Tam Xuân 2 (huyện Núi Thành) để tiêu hủy. Thời gian cố gắng từ ngày mai, công việc chắc chắn kéo dài liên tục tối thiểu là nửa tháng mới xử lý xong được, số lượng lao động để xử lý dầu vón cục, thải thải nguy hại này khoảng 20 người vì lượng dầu vón cục kéo dài nhiều quá và lộn vào cát nhiều quá.

Dầu vón cục nhỏ nhỏ mà lẫn vào trong cát thì bây giờ thu gom sẽ sàng lọc ra chứ không để lâu nó tang chảy ra. Tinh thần là vậy nhưng tất nhiên khi đổ quân xuống làm thì mình sẽ ưu tiên làm dầu vón cục trước, còn các rác khác cũng nguy hại nhưng tính chất cấp bách ít hơn sẽ làm sau. Còn khi công ty đưa quân xuống sẽ ưu tiên nhặt sàng hết lượng dầu vón cục này” – ông Ngọ cho biết.

Hồng Sơn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/dau-von-cuc-tai-bien-quang-nam-nhieu-chai-lo-trung-quoc-3329046/