Dầu vón cục trôi dạt bất thường dọc 7 km bờ biển ở Quảng Nam

Nhựa đường (dầu hắc ín) bị sóng biển đẩy dạt vào bãi tắm, đoạn từ quán Cây Bàng (xã Tam Quang) đến khu resort Chu Lai (xã Tam Nghĩa, H.Núi Thành, Quảng Nam) khiến 7 km bờ biển bị ô nhiễm.

Chiều qua 10.2, ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Nam, đã ký văn bản chỉ đạo Sở TN-MT, UBND H.Núi Thành và Công ty CP môi trường đô thị Quảng Nam xử lý nhanh sự cố dầu vón cục trôi dạt tại khu vực biển Rạng (H.Núi Thành).

Ngày 6.2, Sở TN-MT tiếp nhận thông tin về việc có hiện tượng nhựa đường (dầu hắc ín) bị sóng biển đẩy dạt vào bãi tắm, đoạn từ quán Cây Bàng (xã Tam Quang) đến khu resort Chu Lai (xã Tam Nghĩa). Kết quả khảo sát thực tế ghi nhận dầu vón cục có màu nâu đen, kích thước khoảng 0,5 - 10 cm, xuất hiện rải rác khiến 7 km bờ biển bị ô nhiễm.

Đáng chú ý, khu vực bờ biển này còn xuất hiện nhiều ngư cụ bị hư hỏng, dây neo, rác thủy tinh vỡ từ các chai lọ, hộp đồ uống, thức ăn nhanh..., đa số có nhãn hiệu xuất xứ từ Hồng Kông.

H.X.Huỳnh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/dau-von-cuc-troi-dat-bat-thuong-doc-7-km-bo-bien-o-quang-nam-790323.html