Đầu xuôi, đuôi lọt

Sau gần hai tháng hội quân, trải qua các trận giao hữu, đá tập và tập huấn, 20 tuyển thủ U.22 Việt Nam sẽ khởi đầu chiến dịch “săn vàng” tại SEA Games 29 bằng trận mở màn gặp U.22 Đông Timor vào chiều nay (15-8). Một thắng lợi đầu tay sẽ giúp đoàn quân của HLV Hữu Thắng có thêm tự tin, động lực để tranh tài ở những trận tiếp theo.

Nếu các đối thủ ở bảng B như U.22 Thái Lan, U.22 Cam-pu-chia hay U.22 Philippines đã sớm chốt đội hình thì phải đến hai ngày trước trận ra quân, HLV Hữu Thắng mới chọn ra những cầu thủ ưng ý nhất tranh tài ở SEA Games 29. Có thể thấy ban huấn luyện đã khá cẩn thận trong việc giữ kín các nhân tố hòng tránh bị đối phương khai thác. Trước đó trong các buổi tập kỹ-chiến thuật, HLV Hữu Thắng đã nhiều lần yêu cầu các phóng viên tác nghiệp không được quay video nhằm tránh lộ bài. Trước giờ bóng lăn, HLV Hữu Thắng đã thiết quân luật khi cấm học trò sử dụng điện thoại và mạng xã hội nhằm giúp cầu thủ có được sự tập trung.

Sự cẩn thận của HLV Hữu Thắng là điều cần thiết, nhất là khi U.22 Việt Nam đang dồn toàn lực để hướng tới mục tiêu giành HCV SEA Games 29. Đã lâu rồi, bóng đá Việt Nam mới sản sinh ra một thế hệ đáng để người hâm mộ kỳ vọng đến vậy. Những Xuân Trường, Văn Thanh hay Công Phượng tuy không phải quá xuất chúng, nhưng xét trên bình diện Đông Nam Á thì họ là những cầu thủ rất đáng xem. Ngoài ra U.22 Việt Nam còn được bổ sung Quang Hải, Đức Chinh hay Văn Hậu-những cầu thủ vừa có kỳ World Cup U.20 năm 2017 khá thành công.

Thầy trò HLV Hữu Thắng tích cực tập luyện sau khi có mặt tại Malaysisa. Ảnh: Đức Đồng

Dù sở hữu nhiều cầu thủ tài năng nhưng điều quan trọng là HLV Hữu Thắng sẽ lắp ghép những nhân tố này thế nào để có được bộ khung hoàn chỉnh. Tại SEA Games 29, U.22 Việt Nam rơi vào bảng B. Ngoài việc phải thi đấu nhiều trận hơn các đội ở bảng A, U.22 Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với các đối thủ khó chơi, trong đó có U.22 Thái Lan, U.22 Indonesia hay U.22 Philippines. Vì thế HLV Hữu Thắng cần có cách bố trí hợp lý để U.22 Việt Nam vừa chơi đúng chiến thuật, vừa duy trì được thể lực cho chiến dịch dài hơi. Trước hết, nhiệm vụ của U.22 Việt Nam là cần phải thắng những đối thủ bị đánh giá yếu hơn như U.22 Cam-pu-chia và U.22 Đông Timor.

U.22 Đông Timor không phải là đối thủ xa lạ với U.22 Việt Nam. Gần nhất tại Vòng loại U.23 châu Á 2018 mới diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, Tiến Dũng và đồng đội đã vượt qua đội bạn với tỷ số 4-0. Tuy nhiên, đó là trận đấu diễn ra dưới điều kiện sân trơn bóng ướt nên hai bên vẫn chưa thể hiện được ý đồ chiến thuật. Bóng đá Đông Timor đang không ngừng trưởng thành, dần thu hẹp khoảng cách với các đội ở Đông Nam Á. Một đội bóng từng khiến U.22 Hàn Quốc chia điểm tại Vòng loại U.23 châu Á 2018 như U.22 Đông Timor rõ ràng không phải dạng vừa. Điểm mạnh của U.22 Đông Timor là lối chơi đoàn kết, giàu thể lực và rất máu lửa. Điều này chắc chắn sẽ gây ra không ít khó khăn cho lối chơi kỹ thuật, kiểm soát bóng, ban bật cự ly ngắn của U.22 Việt Nam.

Các đội bóng không được làm quen sân thi đấu

Không chỉ U.22 Việt Nam, các đội bóng đều không được làm quen sân Selayang và Shah Alam trước các trận đấu ở SEA Games 29. Lý do mà chủ nhà Malaysia đưa ra là họ muốn bảo vệ mặt cỏ trước lịch thi đấu dày đặc của các trận đấu ở bảng A và bảng B.

Dự đoán: U.22 Việt Nam thắng U.22 Đông Timor: 4-1

SVĐ Selayang thuộc tỉnh Selayang, nơi diễn ra trận U.22 Việt Nam gặp U.22 Đông Timor mấy ngày nay tiết trời khá nắng và có mưa bất chợt. Việc phải thi đấu lúc 15 giờ không phải là điều kiện lý tưởng với U.22 Việt Nam-đội tuyển không được đánh giá cao về thể lực. Tuy nhiên, nếu chơi đúng sức, việc thầy trò HLV Hữu Thắng giành 3 điểm trước đội bạn không phải điều khó khăn.

HỮU TRƯỞNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/dau-xuoi-duoi-lot-515054