Dạy con tại gia

(ĐSCT) Lý do khiến gia đình Romeike từ Đức dọn đến Mỹ cư ngụ, không xuất phát từ một nguyên nhân chuyên chế nào nơi quốc gia của họ, những giáo viên dạy nhạc này đã rời nước Đức vì không muốn các con cái của họ đi học ở trường công, và bởi vì hình thức tự dạy học cho con tại nhà (homeschooling) đang bị xem là bất hợp pháp ở Đức.

Gia đình Romeike dạy các con tại nhà Anh Romeike đã quyết định dọn đi cả nhà năm 2007 sau khi anh và vợ anh phải đóng 10.000 tiền phạt vi cảnh về việc tự dạy ba đứa con lớn của họ tại nhà, cảnh sát đã đến tận nhà anh và hộ tống các con của họ đến trường. Romeike kể về sự cố: “Các con tôi đều khóc, nhưng dường như chẳng có ai quan tâm”. Thay vì tái định cư ở nước Áo gần đó hoặc một quốc gia châu Âu nào khác, vợ của anh Romeike, cô Hannelore, đã liên lạc được với Hội bảo vệ hợp pháp dạy con tại gia (HSLDA), tổ chức này đã đề nghị họ đến Mỹ và định cư ở Morristown, bang Tennessee. Tổ chức phi lợi nhuận này bênh vực quyền lợi cho cộng đồng dạy con tại gia ở Mỹ - ước tính có khoảng 2 triệu trẻ em, chiếm 4% trên tổng số trẻ em trong độ tuổi đến trường ở Mỹ - hiện đang tiếp tục bành trướng xa hơn ra nước ngoài. Theo quy định luật pháp của Washington và một số đồng minh của Mỹ ở châu Âu, bao gồm Tây Ban Nha và Netherlands, cho phép việc dạy con tại gia trong những hoàn cảnh đặc biệt, chẳng hạn như nếu đứa trẻ đang mắc phải một căn bệnh trầm trọng. Một trong những mối bận tâm của gia đình Romeike là các con của họ đã bị nạn học sinh bắt nạt lẫn nhau ở học đường. Tuy chưa chính thức, nhưng có khoảng trên 1.000 gia đình người Đức đang dạy con tại gia. Ở Thụy Điển, các phụ huynh phải được chính phủ cấp giấy phép chấp thuận cho dạy con tại gia, nhà nước có những quy định rất hạn chế về phương diện này. Và ở Tây Ban Nha, các bậc cha mẹ không được phép dạy con tại gia. Nếu đứa trẻ vì những nhu cầu đặc biệt, không thể đến học ở trường, thì nhà trường sẽ bố trí giáo viên đến tận nhà dạy học cho em. Ngược lại, dạy con tại gia là quy định hợp pháp ở tất cả 50 tiểu bang của Mỹ, một số tiểu bang không yêu cầu các gia đình phải thông báo với nhà chức trách về mục đích dạy con tại gia của họ. Tennessee là một trong số các tiểu bang quy định giám sát cẩn thận các cuộc thi kiểm tra chất lượng định kỳ về chất lượng học tập của những trẻ em theo chế độ đào tạo homeschooling.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=51898&mod=detnews&p=