Đây là loại trái cây nói không với thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ

Không dùng thuốc diệt cỏ, thuốc kích thích tăng trưởng, sử dụng phân bón đúng liều lượng... là những biện pháp để vườn ổi này trở nên an toàn.

Tại khu vườn ổi của công ty THHH Phát triển nông nghiệp sinh thái Phú Thắng, thay vì dùng thuốc diệt cỏ , khi mọc quá cao, cỏ sẽ được cắt gọn, giữ nguyên phần gốc để tiếp tục phát triển. Theo nhân viên kỹ thuật cho biết, việc để cỏ mọc sẽ tạo môi trường sinh thái gần gũi với tự nhiên, giữ đất tơi, mềm, thoáng khí, giúp rễ cây vươn rộng, đâm sâu hút được nhiều nước và dinh dưỡng. Đây là một trong những phương pháp mà ông Okinori Kimura - một nông dân người Nhật - đã tạo ra.

Bên cạnh đó, cây ăn quả tại vườn còn được bổ dung chất dinh dưỡng nhờ lượng phân vi sinh, trấu thóc bỏ gốc định kỳ. Số cành và lượng quả đều được tính toán kỹ lưỡng dựa trên yếu tố dinh dưỡng của đất và điều kiện thời tiết, đảm bảo quả lớn tự nhiên mà không cần phun chất kích thích tăng trưởng. Trong trường hợp phải dùng thuốc trừ sâu , quả cũng được bọc kín trong xốp và nilon, hạn chế tối đa với việc tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật .

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/day-la-loai-trai-cay-noi-khong-voi-thuoc-bao-ve-thuc-vat-thuoc-diet-co-20161220104107182.htm