Đẩy mạnh công tác dân vận trong lực lượng CAND

Sáng 7-9, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 13 của Bộ Công an về 'Tăng cường công tác dân vận của lực lượng CAND' (2001-2016). Đại tá Lê Quốc Dân- Phó Giám đốc Công an TP chủ trì Hội nghị.

Sáng 7-9, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 13 của Bộ Công an về "Tăng cường công tác dân vận của lực lượng CAND" (2001-2016). Đại tá Lê Quốc Dân- Phó Giám đốc Công an TP chủ trì Hội nghị.

Báo cáo do Đại tá Phan Ngọc Truyền- Trưởng Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trình bày cho thấy, trong 15 năm qua, công tác dân vận trong lực lượng CATP đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn thành phố. Trong đó, thể hiện rõ nét nhất trên các lĩnh vực như: cải cách hành chính, rút ngắn thời gian nhận, trả hồ sơ giấy tờ, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức và nhân dân. Lực lượng CA các cấp đã tổ chức hơn 75.000 lượt buổi tuyên truyền, vận động, qua đó nhân dân đã phát hiện tố giác và cung cấp cho lực lượng CA hơn 27.000 nguồn tin có liên quan đến ANTT, trong đó có hơn 15.000 tin có giá trị, giúp điều tra, khám phá hơn 7.500 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý hơn 7.500 đối tượng, triệt phá 800 băng, ổ, nhóm tội phạm…

Thừa ủy quyền, Đại tá Lê Quốc Dân- Phó Giám đốc CATP trao Bằng khen của UBND TP Đà Nẵng cho các tập thể.

Thừa ủy quyền, Đại tá Lê Quốc Dân- Phó Giám đốc CATP trao Bằng khen của UBND TP Đà Nẵng cho các tập thể.

Đặc biệt, qua công tác dân vận và chương trình "Dân vận khéo", từ năm 2000 đến nay, CATP đã xét 67 đợt hỗ trợ vốn cho hơn 1.000 người từng có tiền án, tiền sự trở về địa phương hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống. Công tác đền ơn, đáp nghĩa, xã hội từ nhiện nhân đạo trong CATP luôn được coi trọng và thực hiện có hiệu quả, CBCS, các Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm đã đóng góp hơn 17 tỷ đồng để xây mới hơn 200 căn nhà, sửa chữa 79 căn nhà khác cho người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách… Qua các phong trào này nổi lên nhiều đơn vị, cá nhân tiêu biểu như: Báo Công an TP Đà Nẵng, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh CATP, Phòng An ninh xã hội, CAQ Ngũ Hành Sơn, Phòng Cảnh sát giao thông, Hội Phụ nữ CATP…

Phát biểu tại Hội nghị, bà Mai Thị Thu- Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng đánh giá cao và biểu dương kết quả thực hiện công tác dân vận của CATP trong những năm qua và mong rằng, trong thời gian đến, CATP tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, đổi mới phương pháp và thực hiện tốt hơn nữa công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANCT-TTATXH, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng theo tiêu chí "4 An" đã đặt ra.

Dịp này, CATP Đà Nẵng cũng đã đề nghị Bộ Công an tặng Bằng khen về công tác dân vận cho 2 tập thể là CATP Đà Nẵng, Báo Công an TP Đà Nẵng và cá nhân đại úy Phan Văn Trãi- Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CATP; Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen cho 4 tập thể là Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, Phòng An ninh xã hội, Phòng CSGT, CAQ Ngũ Hành Sơn; Giám đốc CATP Đà Nẵng khen thưởng cho 11 tập thể khác.

Nguyễn Tuấn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_154273_da-y-ma-nh-cong-ta-c-dan-va-n-trong-lu-c-luo-ng-ca.aspx