Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại biển, đảo

Chiều 10-5, tại TP Vũng Tàu, Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị khảo sát, kiểm tra chương trình phối hợp giữa Bộ thông tin và truyền thông và Bộ Tư lệnh BĐBP trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại biển đảo giai đoạn 2011-2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Võ Văn Lẹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP; đồng chí Lê Văn Nghiêm, Cục trưởng Cục thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thiếu tướng Võ Văn Lẹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Quang Anh

Thiếu tướng Võ Văn Lẹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Quang Anh

Trong giai đoạn 2011-2016, lãnh đạo hai cơ quan đã phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo để hướng dẫn các phòng, ban đơn vị phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ và đạt kết quả cao. Công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại đã phản ánh kịp thời chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh. Hình thức tuyên truyền thông tin đối ngoại ngày càng đa dạng, phong phú.

Trong giai đoạn 2011-2016, Sở Thông tin - Truyền thông phối hợp Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, các phòng văn hóa-thông tin phát hành trên 10 nghìn tờ rơi đến các địa phương, huyện đảo trên địa bàn tỉnh. Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh thực hiện 900 tin và 450 phóng sự, 150 tập phim tài liệu về biển đảo; 988 tin, 225 bài được phát trên sóng phát thanh trong các chuyên mục: “Biển đảo quê hương”, “Thông tin văn bản pháp luật”... Tại khu vực cửa khẩu - cảng Vũng Tàu được trang bị hệ thống nghe, nhìn phục vụ nhu cầu thông tin cho các xã, phường khu vực biển, đảo, các đồn Biên phòng và nhân dân, du khách nước ngoài.

Để phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền thông tin đối ngoại biển, đảo, từ năm 2014-2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức, tiến hành xây dựng 5 cụm pano tuyên truyền tại các vị trí thuộc 5 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2015-2016, Ban Chỉ đạo đã tổ chức triển lãm trưng bày tư liệu và bản đồ “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại 7 huyện, thành phố với khoảng 22.500 lượt người tham gia.

Đại diện Cục Thông tin đối ngoại trao tặng tài liệu tuyên truyền biển, đảo cho các đơn vị cơ sở. Ảnh: Quang Anh

Hội nghị đã được nghe ý kiến chỉ đạo của của Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ Thông tin - Truyền thông về tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp giữa hai đơn vị. Để công tác tuyên truyền có chất lượng, hai bên sẽ chú trọng bồi dưỡng cán bộ phụ trách triển khai nhiệm vụ này. Đồng thời thường xuyên cung cấp tài liệu, đầu tư trang thiết bị truyền thông và tuyên truyền đối ngoại cho các đơn vị biên phòng.

Quang Anh - Văn Danh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/day-manh-cong-tac-thong-tin-truyen-thong-va-thong-tin-doi-ngoai-bien-dao/