Đẩy mạnh phong trào học tập trong thanh thiếu niên

Ngày 19/9, T.Ư Đoàn, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức ký kết chương trình phối hợp 'Đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2017 – 2020'. Dự lễ ký kết có Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong cùng các đồng chí trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn.

Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong ký kết chương trình phối hợp

Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong ký kết chương trình phối hợp

Chương trình nhằm tăng cường sự phối hợp giữa hai đơn vị trong thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập; hoàn thành các chỉ tiêu của Quyết định 89/QĐ-TTg “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020”.

Theo đó, hai bên sẽ thực hiện 5 nội dung phối hợp hoạt động. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên các phương tiện truyền thông của Đoàn Thanh niên (báo, đài, website,…).

Hội Khuyến học Việt Nam có trách nhiệm cung cấp các tài liệu về khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập để Đoàn làm tốt nhiệm vụ trên. Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong thanh thiếu nhi và các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức thông qua mạng lưới Hội Khuyến học các cấp, các phương tiện truyền thông của Hội gắn với phương tiện truyền thông của Hội Khuyến học Việt Nam.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh động viên đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia xây dựng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” tại nơi mình cư trú và công tác, góp phần phát triển hội viên Hội Khuyến học và các tổ chức Hội Khuyến học cơ sở. T.Ư Đoàn nâng cao chất lượng hoạt động của các quỹ khuyến học, khuyến tài trực thuộc; chỉ đạo các cơ sở Đoàn quan tâm củng cố, xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài nhằm động viên khuyến khích thanh thiếu nhi học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập, tạo nguồn nhân lực cao cho đất nước.

Bên cạnh đó, T.Ư Đoàn gắn với việc trao các giải thưởng, danh hiệu trong thanh thiếu nhi trên các lĩnh vực hàng năm với việc phát hiện, tôn vinh gương điển hình tiêu biểu trong học tập, làm kinh tế giỏi tự học thành tài. Phát hiện những thanh niên tự học thành tài đề nghị Hội Khuyến học Việt Nam xét tôn vinh “Nhân tài khuyến học” trao thưởng hàng năm.

T.Ư Đoàn phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí “Đơn vị học tập” phù hợp với cơ quan chuyên trách đoàn các cấp; nâng cao chất lượng các hoạt động khuyến học, khuyến tài tạo môi trường khuyến khích cán bộ trong cơ quan và con em cán bộ trong cơ quan T.Ư Đoàn không ngừng học tập.

Phát biểu tại chương trình ký kết, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết: T.Ư Đoàn có sự thống nhất rất cao những nội dung ký kết của Hội Khuyến học Việt Nam đề ra.

Tinh thần học tập suốt đời cũng đã được T.Ư Đoàn quan tâm chú trọng, thể hiện qua nhiều hoạt động như: Tổ chức Đại hội Tài năng trẻ, thành lập Quỹ phát triển tài năng trẻ, triển khai các phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”... Các hoạt động hỗ trợ học tập, trao học bổng, giải thưởng dành cho học sinh, sinh viên.

Các Tỉnh, Thành đoàn đã tổ chức các hoạt động, vận động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ các tài năng trẻ phát triển. Anh Lê Quốc Phong khẳng định, 5 nhóm nội dung trong chương trình ký kết rất thiết thực. T.Ư Đoàn sẽ nhanh chóng triển khai ở tất cả đơn vị trong cả nước để thúc đẩy xây dựng các đơn vị học tập, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Lưu Trinh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/gioi-tre/day-manh-phong-trao-hoc-tap-trong-thanh-thieu-nien-1188374.tpo