Đẩy mạnh tiến trình giải quyết vấn đề nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

(VOV) - Đoàn Chương trình sáng kiến về Chất độc da cam/dioxin của Quỹ Ford (Hoa Kỳ) do tiến sĩ Bob Edga, Chủ tịch tổ chức Sự nghiệp chung dẫn đầu có buổi làm việc với Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 23-29/5, sáng 28/5 tại Hà Nội, đoàn Chương trình sáng kiến về Chất độc da cam/dioxin của Quỹ Ford (Hoa Kỳ) do Tiến sĩ Bob Edga, Chủ tịch tổ chức Sự nghiệp chung dẫn đầu đã có buổi làm việc với Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng. Đoàn gồm một số nhân vật nổi tiếng đại diện cho các tôn giáo như Tin lành, Công giáo, Do thái và Hồi giáo của Mỹ. Mục đích của đoàn là tiếp xúc với các nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam, tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hợp tác giải quyết vấn đề chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam, từ đó đưa ra những ưu tiên, sáng kiến trợ giúp các nạn nhân Việt Nam. Tại buổi tiếp, ông Vũ Xuân Hồng đánh giá cao chuyến thăm của đoàn và cho rằng, chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này của đoàn có ý nghĩa quan trọng khi diễn ra vào thời điểm Việt Nam và Hoa Kỳ kỷ niệm 15 năm ngày bình thường hóa quan hệ. Ông Vũ Xuân Hồng cũng nhấn mạnh, dù chiến tranh đã kết thúc gần 40 năm, nhưng những hậu quả để lại tại Việt Nam là hết sức nặng nề, trong đó có hậu quả của chất độc da cam/dioxin. Hơn 3 triệu người Việt Nam đã bị nhiễm và các thế hệ thứ 2, thứ 3 vẫn đang phải gánh chịu nỗi đau. Sự hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong việc xử lý hậu quả của chất độc da cam/dioxin trong thời gian qua mới chỉ là bước đi đầu tiên và hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa tiến trình này. Đồng tình với ý kiến của ông Vũ Xuân Hồng, ông Bob Edga cho biết: “Quốc hội và Chính phủ Mỹ hiện nay dường như rất quan tâm tới những vấn đề ở Iraq, Aghanistan, Trung Đông, nhưng rất ít quan tâm tới vấn đề này của Việt Nam. Vì thế, một trong những ưu tiên của chúng tôi trong thời gian tới là kêu gọi sự quan tâm của Chính phủ và Quốc hội Mỹ tới những gì đang diễn ra ở Việt Nam. Chúng tôi cũng hi vọng sẽ giúp một số nạn nhân Việt Nam sang Mỹ để cùng chúng tôi đấu tranh trong vấn đề này”. Trong thời gian ở thăm Việt Nam, đoàn đã đến thăm một số địa phương của Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của chất độc da cam/dioxin, thăm trung tâm nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật huyện Củ Chi, thăm Hội nạn nhân chất độc da cam Đà nẵng, gặp gỡ các nạn nhân và gia đình nạn nhân da cam/dioxin, gặp gỡ một số đối tác Việt Nam để tìm hiểu và đưa ra những ưu tiên trong thời gian tới./. Ánh Huyền

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/day-manh-tien-trinh-giai-quyet-van-de-nan-nhan-chat-doc-da-camdioxin-viet-nam/20105/145124.vov