Đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa ma túy ngay từ cơ sở

Tội phạm, tệ nạn ma túy đã và đang diễn biến phức tạp. Bên cạnh công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý các đối tượng tội phạm ma túy thì công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy ngay từ cơ sở cũng rất quan trọng.

Đại úy Phan Hoàng Sử, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Biên Hòa, tuyên truyền pháp luật cho các thanh, thiếu niên có nguy cơ phạm tội ở thành phố Biên Hòa. Ảnh: T.Danh

Nhằm thực hiện mục tiêu trên, Công an thành phố Biên Hòa thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho các đối tượng có liên quan đến ma túy, các chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện để ngăn ngừa loại tội phạm, tệ nạn này ngay từ sớm.

“Quay đầu” để làm người có ích cho xã hội

Trong một buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho khoảng 300 thanh, thiếu niên từng có tiền án, tiền sự hoặc có liên quan đến ma túy trên địa bàn thành phố Biên Hòa mới đây, đại úy Phan Hoàng Sử, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Biên Hòa, nhấn mạnh những người sa chân vào ma túy mà không tự nhận thức được, không quyết tâm từ bỏ ma túy thì chẳng khác nào tự “đóng cửa cuộc đời của mình”.

Theo thống kê, trên địa bàn thành phố Biên Hòa hiện có 96 cơ sở karaoke, 291 cơ sở lưu trú; hơn 1,5 ngàn nhà cho thuê trọ. Trong năm 2023 và quý I-2024, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện 7 trường hợp vi phạm liên quan đến ma túy, mại dâm; phát hiện 23 đối tượng lợi dụng cơ sở kinh doanh dịch vụ để hoạt động phạm tội. Đặc biệt, trong đó phát hiện 3 vụ đối tượng lợi dụng sự sơ hở, thiếu kiểm soát của chủ cơ sở lưu trú để đưa các cháu nhỏ (trẻ em) vào thuê phòng quan hệ tình dục dẫn đến vi phạm pháp luật.

Bằng tình cảm và trách nhiệm của một cán bộ công an, đại úy Phan Hoàng Sử khuyên các thanh, thiếu niên này rất thân tình: “Hãy bỏ chơi “đá” đi mà làm lại cuộc đời. Phải biết “quay đầu” để làm người tử tế, làm người có ích cho xã hội. Các anh, chị ngồi đây là những thanh niên trẻ khỏe, sao chỉ vì những thú vui qua đường, những mối quan hệ xã giao hay chỉ là sự bốc đồng nhất thời mà phải đánh đổi cả cuộc đời của mình? Các anh, chị thử nghĩ lại xem có đáng không, có thấy lãng phí không?”.

Theo đại úy Phan Hoàng Sử, từ việc sử dụng ma túy dẫn đến con đường phạm tội rất ngắn. Nhiều người sau một thời gian sử dụng ma túy thì bắt đầu chuyển sang mua bán, tàng trữ ma túy. Cũng từ đây, những người thiếu ma túy sử dụng, thiếu tiền lại đi trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Không những thế, những người đã sa chân vào ma túy còn để lại hậu quả nặng nề cho người thân, gia đình và xã hội.

Tham gia buổi tuyên truyền của Công an thành phố Biên Hòa tổ chức, anh N.T.A. (33 tuổi, ngụ phường Long Bình) cho biết, sau những vấp ngã vì ma túy, đến nay anh đã nhận thức được những sai lầm của mình nên quyết tâm từ bỏ ma túy để làm lại cuộc đời. Theo anh N.T.A., những buổi tuyên truyền như thế này giúp ích cho anh rất nhiều. Để từ bỏ ma túy, anh phải nỗ lực rất lớn để thay đổi mình, sống có ích cho xã hội.

Cũng như anh N.T.A., rất nhiều thanh, thiếu niên có mặt tại buổi tuyên truyền hôm đó đều đã viết giấy cam kết không sử dụng, không lôi kéo bạn bè sử dụng ma túy; cam kết với cơ quan công an không tham gia vào các hoạt động mua bán, tàng trữ ma túy; đồng thời, sẽ cùng gia đình và các tổ chức đoàn thể địa phương tuyên truyền để mọi người tránh xa tệ nạn ma túy.

Nâng cao hiểu biết để không tiếp tay cho tội phạm

Không chỉ tuyên truyền cho những đối tượng liên quan đến ma túy, đối tượng có tiền án, tiền sự về ma túy, Công an thành phố Biên Hòa còn tập trung tuyên truyền cho cả chủ các cơ sở kinh doanh có điều kiện để phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy.

Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Biên Hòa, trung tá Đào Tiến Hùng cho biết, qua nắm tình hình thực tế cho thấy, các đối tượng tội phạm, nhất là tội phạm ma túy đã lợi dụng các cơ sở kinh doanh dịch vụ để hoạt động ngày càng phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đặc biệt, tình trạng tàng trữ và sử dụng ma túy ngày càng có nhiều hình thức biến tướng nhằm qua mặt các lực lượng chức năng.

Theo trung tá Đào Tiến Hùng, nếu trước đây các đối tượng ma túy thường lợi dụng những nơi vắng người hoặc nhà riêng để sử dụng ma túy thì nay không ít nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke đã trở thành tụ điểm hoạt động “lý tưởng” của các đối tượng tội phạm về ma túy.

Sở dĩ những nơi này trở thành “bãi đáp” của các đối tượng sử dụng ma túy vì có thể qua mặt lực lượng chức năng. Các phòng karaoke được thiết kế cách âm, trang bị âm thanh, ánh sáng rất thích hợp cho các đối tượng sử dụng ma túy. Một vấn đề nữa là chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ thường để mặc khách sau khi đã giao phòng nên các đối tượng sử dụng ma túy đã lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT là những ngành, nghề mà trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh có yếu tố phức tạp liên quan đến ANTT, dễ bị lợi dụng để hoạt động phạm tội và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác. Những người đầu tư, đăng ký kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT phải đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Bên cạnh những yếu tố khách quan, trên thực tế cũng có không ít chủ cơ sở kinh doanh các lĩnh vực nói trên do không nắm bắt được quy định của pháp luật hoặc nắm bắt không đầy đủ nên đã có những vi phạm trong quá trình hoạt động kinh doanh. Cũng có trường hợp các chủ cơ sở kinh doanh, nhân viên đã bất chấp các quy định, lợi dụng các hoạt động này để trục lợi, tiếp tay cho các đối tượng tội phạm.

Trao đổi về vấn đề này, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Biên Hòa, trung tá Nguyễn Duy Tú cho biết, việc để các đối tượng tội phạm lợi dụng cơ sở kinh doanh để hoạt động phạm tội hình sự, ma túy, hoạt động mại dâm sẽ gây mất an ninh trật tự. Vấn đề là các chủ cơ sở kinh doanh biết hay không biết, có hay không việc làm ngơ để tiếp tay cho các đối tượng này.

Theo trung tá Nguyễn Duy Tú, nhiều đối tượng đã lợi dụng các cơ sở kinh doanh để hoạt động phạm tội như: mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; động mại dâm, mua bán người... Trong trường hợp để xảy ra các loại tội phạm trên tại cơ sở của mình thì chủ cơ sở cũng phải có trách nhiệm liên đới. Đối với những trường hợp mà chủ cơ sở biết rõ các đối tượng lợi dụng để phạm tội thì cũng bị xem xét xử lý hình sự theo quy định pháp luật. Trong đó, một số hành vi mà các chủ cơ sở, nhân viên thường vi phạm như: chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, chứa mại dâm...

Theo trung tá Nguyễn Duy Tú, để giải quyết triệt để tình trạng này, các chủ cơ sở kinh doanh trước hết phải nắm bắt đầy đủ các quy định của pháp luật đối với loại hình dịch vụ kinh doanh mà mình đang hoạt động. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, các chủ cơ sở phải có trách nhiệm trong việc nhận biết, phát hiện, không để tội phạm lợi dụng hoạt động, không làm ngơ hay tiếp tay cho tội phạm để biến mình trở thành người phạm tội. Khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu phạm tội phải có trách nhiệm báo ngay cho cơ quan công an để xử lý.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202405/day-manh-tuyen-truyen-phong-ngua-ma-tuy-ngay-tu-co-so-2df4ee6/