Đẩy nhanh bồi thường thiệt hại cho người dân 4 tỉnh miền Trung

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu 4 tỉnh miền Trung tập trung quyết liệt để giải quyết các vấn đề liên quan đến bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm và sang năm sau.

Ảnh: VGP/Lê Sơn

Chiều 31/10, tại Hà Tĩnh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã làm việc với lãnh đạo 4 tỉnh miền Trung về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển.

Kiến nghị bổ sung đối tượng, định mức bồi thường

Theo ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục sự cố và khôi phục sản xuất cho nhân dân. Đồng thời, thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, như hỗ trợ gạo (cấp không thu tiền cho 4 tỉnh bị ảnh hưởng gần 25.000 tấn gạo), hỗ trợ tiền với việc tạm ứng 70% số kinh phí Trung ương cho ngư dân các tỉnh…

Đến nay các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc kê khai, niêm yết, xác định thiệt hại; áp dụng định mức, tính toán giá trị thiệt hại, niêm yết công khai, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của nhân dân. Đến ngày 28/10/2016, đã có 3 tỉnh thực hiện việc báo cáo áp giá/định mức bồi thường để tính thiệt hại theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Về xử lý hải sản tồn kho, Thủ tướng Chính phủ đã giao các bộ, ngành chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương khẩn trương giải quyết ngay hàng hải sản tồn kho trong các kho lạnh, kho cấp đông tại 4 tỉnh miền Trung (khoảng 5.369 tấn). Tuy nhiên, việc này chưa có chuyển biến tích cực vì các chủ hàng chưa nhất trí bồi thường 70% giá trị hàng không đạt yêu cầu chất lượng, an toàn thực phẩm, chưa có định mức bồi thường và chưa rõ biện pháp tiêu thụ.

Bộ NN&PTNT đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ Đề án Xác định thiệt hại để bồi thường và hỗ trợ cho người dân; thiết lập hệ thống quan trắc, giám sát môi trường biển tại 4 tỉnh; phục hồi tái tạo các hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản; chính sách khôi phục và phát triển sản xuất như hỗ trợ đóng mới tàu cá, vay vốn phát triển sản xuất, xử lý nợ và hỗ trợ tiền lãi suất vay ngân hàng, hỗ trợ tạm trữ và tiêu thụ sản phẩm thủy sản, khôi phục hoạt động du lịch; chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm; bảo đảm an toàn thực phẩm và gỗ trợ y tế, giáo dục cho người dân.

Bộ NN&PTNT kiến nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung về định mức bồi thường thiệt hại đối với cơ sở ương dưỡng giống cá nước mặn, nước lợ, tàu dưới 90 CV khai thác trong đầm phá, cơ sở nuôi thủy sản siêu thâm canh, cơ sở nuôi thủy sản bị chết từ 30-70% (đã có định mức bồi thường cho cơ sở nuôi thủy sản chết trên 70%); định mức bồi thường thiệt hại đối với tàu cá có công suất máy chính từ 90 CV trở lên chưa tách riêng được phần bồi thường thiệt hại của chủ tàu và người lao động.

Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh nêu lên những thắc mắc lớn nhất của người dân chủ yếu là mở rộng đối tượng, bổ sung định mức xem xét bồi thường, hỗ trợ cho bà con, như người nuôi tôm chân trắng, nuôi cá nước ngọt dùng thủy sản làm thức ăn, nuôi trồng thủy sản vùng đầm phá, cửa sông, cửa biển…

Các tỉnh đề nghị việc xác định giá trị bồi thường cho người dân cần tích cực triển khai để giải ngân ngay trong tháng 11/2016 giúp bà con có vốn khôi phục sản xuất, dịch vụ, kinh doanh, ổn định sản xuất.

“Người dân bức xúc kiến nghị lên tỉnh, huyện liên tục trong việc xác định định mức bồi thường và đối tượng sao cho thỏa đáng, khách quan, công bằng. Ngay nhà tôi, sáng sớm đã có người đến trình bày, gửi kiến nghị rồi”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn giải trình.

Chủ tịch tỉnh chịu trách nhiệm trước Chính phủ về công tác bồi thường

Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương cố gắng, nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ trong việc xác định bồi thường, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung vừa qua.

"Hiện nay, bức xúc của người dân là chúng ta chưa tiêu hủy được cá không bán được, đối với Hà Tĩnh còn 3 thôn ở huyện Kỳ Anh chưa kê khai thiệt hại, thống kê đối tượng, có tỉnh đã giải ngân (Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế), có tỉnh chưa giải ngân, bà con đề nghị hỗ trợ thêm cho đối tượng kinh doanh dịch vụ ven biển (cần xác định định mức để kê khai), ngoài ra còn một số tồn tại trong công tác an ninh trật tự tại cơ sở".

Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh tập trung quyết liệt để giải quyết các vấn đề này, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh từ nay đến cuối năm và sang năm sau. Xác định trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh trước Chính phủ về vấn đề này nếu để xảy ra chậm trễ, gian dối trong kê khai…

Các tỉnh cần tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của nhân dân với chủ trương của Chính phủ trong việc bồi thường, hỗ trợ người dân bị thiệt hại, khẩn trương tổ chức chi trả cho người dân đúng đối tượng, khách quan, minh bạch, công bằng và thỏa đáng. Đối với việc bổ sung thêm định mức và đối tượng được bồi thường, hỗ trợ thì các địa phương cần rà soát, cân nhắc kỹ lưỡng, báo cáo Bộ NN&PTNT để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Các bộ, ngành, địa phương tập trung giải quyết dứt điểm hàng thủy sản còn tồn kho đông lạnh không bán được theo chỉ đạo của Thủ tướng. Bộ Tài nguyên và Môi trường phân loại, tiêu hủy hay sử dụng nhu cầu khác đối với hàng thủy sản quá hạn sử dụng bảo đảm an toàn, có sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng.

Ngay trong tháng 11/2016, Bộ Công Thương có trách nhiệm phân phối, tiêu thụ những hàng hải sản đủ tiêu chuẩn sử dụng an toàn của các hộ kinh doanh trên địa bàn 4 tỉnh, Nhà nước hỗ trợ tiền điện và lãi vay ngân hàng cho các hộ kinh doanh nói trên.

Phó Thủ tướng cũng đã giao các bộ, ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình cần tổ chức thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với việc bồi thường, hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do sự cố môi trường biển vừa qua.

Bộ Tài chính nghiên cứu các đề xuất của địa phương về xác định bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho nhân dân.

Đặc biệt, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền rõ chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước về công tác bồi thường, hỗ trợ cho bà con đúng đối tượng, công khai, minh bạch, sớm nhất. Các cơ quan truyền thông cần tuyên truyền về môi trường biển đã an toàn, môi trường đã sạch, gỡ bỏ tâm lý e ngại của người dân đối với việc tiêu thụ thủy hải sản hiện nay.

Các địa phương làm tốt công tác vận động quần chúng để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, tạo sự đồng thuận với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước của nhân dân, thực hiện tốt các chính sách đại đoàn kết trong quá trình thực hiện, không để xảy ra các vấn đề bức xúc hay bị động, bất ngờ tại địa phương.

Lê Sơn

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/thoi-su/day-nhanh-boi-thuong-thiet-hai-cho-nguoi-dan-4-tinh-mien-trung/290369.vgp