Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng

Chiều 5-1, tại Hà Nội, Ban Nội chính T.Ư tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư, Phó Trưởng Ban Thường trực Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (PCTN); Võ Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính T.Ư, chủ trì.

Tại hội nghị, các ý kiến khẳng định, năm 2016, Ban Nội chính T.Ư đã đề ra nhiều chương trình, kế hoạch công tác với yêu cầu cao. Quá trình thực hiện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và hoàn thành toàn diện yêu cầu, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN giao. Năm 2017, Ban Nội chính T.Ư tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những vấn đề liên quan an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và hoàn thiện thể chế trong PCTN, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), triển khai hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc cho biết, thời gian tới, Ban Nội chính T.Ư tập trung đôn đốc, phối hợp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài để sớm kết thúc việc xử lý. Tham mưu Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN chỉ đạo thanh tra, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh tổ chức, cá nhân có sai phạm, gây thất thoát, thua lỗ tại 12 dự án được dư luận xã hội quan tâm.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31758502-day-nhanh-tien-do-dieu-tra-truy-to-xet-xu-cac-vu-an-tham-nhung.html