Dạy vợ bằng… cuốc

Do mâu thuẫn gia đình nên khi thấy chồng là Lầu Bá Chơ (1989, trú xã Nậm Càn, H. Kỳ Sơn) ra rẫy ngô gọi vợ về làm vía cho anh trai nhưng chị Vừ Y Nênh (1989) vẫn không về.

Do mâu thuẫn gia đình nên khi thấy chồng là Lầu Bá Chơ (1989, trú xã Nậm Càn, H. Kỳ Sơn) ra rẫy ngô gọi vợ về làm vía cho anh trai nhưng chị Vừ Y Nênh (1989) vẫn không về. Bực mình về hành động này, Chơ dùng cuốc đánh liên tiếp vào đầu, mặt, tay khiến chị Nênh ngất xỉu tại chỗ. Tưởng vợ đã tử vong, Chơ bỏ chạy về nhà, còn chị Nênh được người dân phát hiện đưa vào viện cấp cứu kịp thời với kết quả giám định, thương tật là 14%. Ngày 6-9, TAND tỉnh Nghệ An cho rằng hành vi dùng cuốc đánh nhiều nhát vào đầu của Chơ là nguy hiểm đến tính mạng, chị Nênh cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Chơ 6 năm tù về hành vi “Giết người”.

Bị cáo Lầu Bá Chơ.

Bị cáo Lầu Bá Chơ.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_171771_da-y-vo-ba-ng-cuo-c.aspx