ĐBSCL sụt lún từ 10 - 25 mm/năm

Nhiều phần diện tích ở nông thôn vùng ĐBSCL mức độ sụt lún khoảng 10 - 20 mm/năm, riêng khu vực thành thị và các khu công nghiệp mức độ sụt lún lên đến khoảng 25 mm/năm.

Khai thác tài nguyên nước dưới đất trên quy mô lớn làm gia tăng nguy cơ cạn kiệt nguồn nước

Ngày 21.3, tại Cần Thơ diễn ra hội thảo “Vấn đề sụt lún ở ĐBSCL - thách thức và giải pháp tương lai”.

Tại hội thảo, GS Piet Hoekstra (ĐH Utrecht, Hà Lan), Giám đốc điều hành dự án “Rise and Fall” cho rằng ĐBSCL đang có những thay đổi nhanh chóng do quá trình đô thị hóa và chuyển đổi sử dụng đất đai nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, dẫn đến gia tăng khai thác tài nguyên nước dưới đất (nguồn nước nhạt) trên quy mô lớn.

Điều này làm gia tăng nguy cơ cạn kiệt nguồn nước, sụt lún đất với vận tốc lên đến vài xen ti mét/năm, gia tăng rủi ro do ngập lũ làm mất diện tích đất canh tác nông nghiệp và gây ra các tác động tiêu cực đến hệ thống các công trình và cơ sở hạ tầng. Kết quả nghiên cứu 2 năm qua từ dự án “Rise and Fall” xác định, với tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, mức độ gia tăng mực nước biển tuyệt đối khoảng từ 3 - 4 mm/năm; nhiều phần diện tích ở nông thôn vùng ĐBSCL mức độ sụt lún khoảng 10 - 20 mm/năm, riêng khu vực thành thị và các khu công nghiệp mức độ sụt lún lên đến khoảng 25 mm/năm.

Theo đánh giá, sụt lún đã và đang diễn ra nhanh, đặc biệt do tác động của việc khai thác ồ ạt nguồn nước dưới đất trên quy mô lớn từ những năm 90 của thế kỷ 20. Việc gia tăng khai thác nước dưới đất sẽ vẫn tiếp diễn trong thời gian tới nên sự gia tăng sụt lún và xâm nhập mặn vào nguồn nước dưới đất cũng sẽ còn tiếp tục.

Thu Hà

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/dbscl-sut-lun-tu-10-25-mmnam-817762.html