Để Ca trù và Quan họ Bắc Ninh xứng tầm di sản nhân loại

(Chinhphu.vn) - Theo Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), các hoạt động nhằm tôn vinh, quảng bá giá trị của Ca trù và Dân ca Quan họ Bắc Ninh vừa được vinh danh là di sản văn hóa vi vật thể của nhân loại sẽ được diễn ra ở nhiều địa phương trong Ngày di sản văn hóa Việt Nam vào 23/11 tới.

Liên hoan ca trù năm 2009 Đây sẽ là dịp để các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế hiểu hơn về các giá trị độc đáo của hai di sản, đồng thời cho thấy những nỗ lực của cộng đồng để Quan họ và Ca trù "sống" trong đời sống hiện đại. Trong cuộc họp báo kết quả xét chọn Ca trù và Dân ca Quan họ Bắc Ninh là di sản văn hóa của nhân loại do Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức chiều 12/10 tại Hà Nội, TS Lê Thị Minh Lý- Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa VN cho biết: Cả hai di sản của Việt Nam đều được Ủy ban liên Chính phủ về Công ước UNESCO đánh giá là tốt. Đặc biệt UNESCO đánh giá cao việc Việt Nam có cái nhìn chiến lược khi quan tâm tới việc bảo tồn các di sản cần được bảo vệ khẩn cấp. Theo TS. Lê Thị Minh Lý, thông qua việc hai di sản của Việt Nam được công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại, chúng ta rút ra được nhiều bài học quí giá trong việc chọn và hoàn thiện hồ sơ các di sản văn hóa của quốc gia trình UNESCO xem xét là di sản văn hóa của nhân loại. Trong hồ sơ trình UNESCO, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã nêu rất rõ các biện pháp bảo vệ di sản Ca trù và Dân ca Quan họ Bắc Ninh trong thời gian tới. Đối với Di sản Ca trù, chúng ta sẽ tiếp tục kiểm kê và hệ thống hóa các tư liệu ca trù ở 14 tỉnh, thành phố trong cả nước; nghiên cứu và xuất bản sách về nghệ thuật Hát ca trù; phục hồi việc truyền dạy và một số di tích liên quan tới ca trù và tổ chức các liên hoan ca trù. Đối với Dân ca Quan họ Bắc Ninh, cùng với việc kiểm kê di sản ca trù, hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang cùng cộng đồng cần tổ chức các liên hoan quan họ, thành lập hiệp hội nghệ nhân quan họ Bắc Ninh, truyền dạy quan họ trong các trường học và cộng đồng. Ông Nguyễn Đăng Túc-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách đãi ngộ với các nghệ nhân, nhất là những nghệ nhân được phong tặng là "Báu vật nhân văn sống". Bà Hoàng Thị Hoa-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang cho biết, trong 5 năm tới, địa phương sẽ tiếp tục nghiên cứu, kiểm kê và khẳng định giá trị của Dân ca Quan họ với đời sống cộng đồng. Bên cạnh đó, cần có cơ chế chính sách đầu tư cho người truyền dạy, để khuyến khích các nghệ nhân và những người học, đầu tư cơ sở để cộng đồng tham gia vào các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị của quan họ. Mai Hồng

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/de-ca-tru-va-quan-ho-bac-ninh-xung-tam-di-san-nhan-loai/200910/23186.vgp