Để Hà Giang trở thành điểm du lịch hấp dẫn của cả nước

Online – Hà Giang là tỉnh có thế mạnh đặc biệt về tiềm năng du lịch, có vị trí quan trọng trên bản đồ du lịch cả nước. Tuy nhiên, để du lịch Hà Giang phát triển mạnh hơn nữa, cần có sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị liên kết du lịch giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp lữ hành để thu hút du khách đến với Hà Giang.

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái tại Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch “Hùng vĩ Hà Giang” năm 2017, do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang diễn ra sáng 18-8, tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái phát biểu tại hội nghị.

Theo Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái, du khách đến với Hà Giang được chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ và trải nghiệm văn hóa vùng cao nguyên Tây Bắc rất riêng biệt. Đây còn là nơi hội tụ những giá trị về văn hóa di sản đặc sắc của dân tộc và thế giới. Vì vậy, để du lịch Hà Giang phát triển bằng những “đặc sản” này, cần có sự "bắt tay" chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước. Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái khẳng định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan khôi phục một số lễ hội truyền thống của Hà Giang để tạo sản phẩm thu hút khách du lịch, tổ chức một số hội nghị cấp quốc tế tại Hà Giang... Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ cùng Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam nghiên cứu cơ chế chính sách hiến kế cho Hà Giang, khắc phục những khó khăn về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất…

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết, trong những năm gần đây, tỉnh Hà Giang đã nỗ lực chỉ đạo, ban hành các chương trình, nghị quyết, kế hoạch chuyên đề về phát triển du lịch. Lượng khách du lịch đến tỉnh tăng bình quân gần 3,25%/năm. Tuy nhiên, du lịch Hà Giang còn có những hạn chế và bất cập, du lịch Hà Giang đang ở giai đoạn đầu của sự phát triển, lại được đặt trong bối cảnh trong vùng có điều kiện kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng còn khó khăn, tỷ trọng ngành du lịch GDP của tỉnh còn thấp, kết quả chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh…

“Do vậy, Hà Giang đã và đang kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục hợp tác, đầu tư triển khai xây dựng các dự án du lịch để thu hút du khách đến với Hà Giang. Tỉnh Hà Giang cũng sẽ cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế tại địa phương”, ông Sơn cho biết thêm.

Núi đôi Quản Bạ là một thắng cảnh thuộc tỉnh Hà Giang.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang, trong 6 tháng đầu năm 2017, khách du lịch đến Hà Giang đạt 468,950 lượt, trong đó khách quốc tế là 85,153 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 417,8 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2016. Hiện toàn tỉnh có 2 đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế và 5 công ty kinh doanh lữ hành nội địa; 216 cơ sở lưu trú. Hiện tỉnh vẫn tiếp tục mời gọi hoàn thiện một số dự án đầu tư vào các khu du lịch trọng điểm: Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; điểm du lịch Chiêu Lầu Thi; danh thắng ruộng bậc thang huyện Hoàng Su Phì… Khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược đầu tư xây dựng các khu du lịch phức hợp; dự án dịch vụ du lịch quy mô lớn, các trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, trung tâm giải trí chất lượng cao.

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang đã triển khai và giới thiệu một số sản phẩm du lịch mới, trong đó có 4 sản phẩm đặc trưng, gồm: Tour Mây nắng Chiêu Lầu Thi, Vượt thác Minh Tân, Lịch sử giữa lưng trời, và Trời xanh cao nguyên. Những sản phẩm du lịch mới này được tỉnh Hà Giang kỳ vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu khám phá, hòa mình vào thiên nhiên lẫn trải nghiệm thể thao mạo hiểm của du khách.

Phát huy tiềm năng, lợi thế về tài nguyên sinh thái tự nhiên, Hà Giang đặt mục tiêu đến năm 2020 trở thành địa bàn trọng điểm du lịch của vùng núi phía Bắc; đón 1,5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu du lịch đạt 1.400 tỷ đồng và đến năm 2030 đón 3,6 triệu lượt khách du lịch, khách du lịch quốc tế đạt 1,6 triệu lượt, doanh thu đạt 3,3 tỷ đồng.

Bài, ảnh: DIỆU THÚY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/du-lich/de-ha-giang-tro-thanh-diem-du-lich-hap-dan-cua-ca-nuoc-515387