Để Harry Kane làm Beckham, HLV Hodgson bị chỉ trích

Từ khi nào một trung phong cắm lại phải thực hiện các pha phạt góc? Đó chẳng khác nào cất thứ vũ khí lợi hại nhất vào một công việc sở đoản.

Hãng tin ESPN và báo Daily Mail đều đặt ra câu hỏi cho HLV Roy Hodgson của tuyển Anh về quyết định để Harry Kane thực hiện các pha phạt góc trước tuyển Nga. Harry Kane là một trung phong kiểu "số 9" thuần túy. Anh cũng được thừa nhận là "số 9" đáng gờm nhất của tuyển Anh lúc này.

Đã là tiền đạo, lý nào Harry Kane lại phải thực hiện nhiệm vụ một tiền vệ kiểu "số 7", như David Beckham? Thế nhưng điều đó lại xảy ra khi tuyển Anh gặp Nga ở trận mở màn bảng B của Euro 2016 rạng sáng 12/6 (giờ Việt Nam).

Harry Kane thực hiện pha bóng cố định trong trận gặp Nga. Ảnh Getty Images.

Suốt thời gian có mặt trên sân, Harry Kane toàn được giao nhiệm vụ thực hiện các pha phạt góc. Điều này tạo ra không ít sự bất ngờ lẫn hoài nghi cho HLV Roy Hodgson. Điểm nhấn sau trận đấu trong bài phân tích trên ESPN của Iain Macintosh cũng xoáy vào chi tiết: Vì sao Harry Kane phải đá phạt góc?

Cái lý thuộc về HLV Roy Hodgson, tuy nhiên, Iain Macintosh lại cho rằng thử nghiệm này không mang đến sự hiệu quả. Đó giống như đặt chiếc tủ lạnh và nhà bếp nhưng lại dùng cho việc hâm nóng đồ ăn. Thật vậy, trong các tình huống Harry Kane thực hiện phạt góc thì đó hầu như không mang đến sự hiệu quả. Thống kê cho thấy Harry Kane đá 6 quả phạt góc trong hiệp 1, và chỉ duy nhất một lần tạo ra sự nguy hiểm.

Trên Twitter, cựu danh thủ Alan Shearer cũng lên tiếng chỉ trích HLV Roy Hodgson vì quyết định giao cho Harry Kane đá phạt góc. Ông chia sẻ: "Nếu một HLV yêu cầu tôi đá phạt góc, câu trả lời sẽ là nhờ ai đó thực hiện chúng".

Tại Tottenham mùa vừa qua, Harry Kane thuộc dạng trung phong săn bàn từ bóng chết, không phải người đá trong vai trò "số 7" như David Beckham. Dù anh không xa lạ việc đứng trước chấm cố định, song, ngôi sao khoác áo Spurs quen với trải nghiệm một người đá phạt trước khung thành nhiều hơn.

Suốt mùa 2015-16, Harry Kane chỉ đá phạt góc 7 lần. Song, chỉ trong 45 phút đầu hiệp 1 thì đến 6 lần cầu thủ này làm điều đó.

Kết thúc loạt trận đầu tiên bảng B, tuyển Anh chỉ tìm được kết quả hòa 1-1 trước Nga, trong khi Slovakia sớm trước đó thất thủ 1-2 dưới chân Xứ Wales.

Theo Zing News

Nguồn Ngày Nay: http://www.ngaynay.vn/de-harry-kane-lam-beckham-hlv-hodgson-bi-chi-trich-p219270.html