Để 'Ngày pháp luật' không khô cứng

Sau tiết mục sân khấu hóa thể hiện tình huống tuyên truyền thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, đại diện ban tư pháp tiếp tục giải đáp ý kiến của lực lượng dân quân tự vệ thuộc Ban CHQS huyện Trảng Bom. Đây là một trong những nội dung chủ yếu trong “Ngày pháp luật” được LLVT tỉnh Đồng Nai duy trì thường xuyên, nền nếp.

Đại tá Phạm Văn Mến, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, cho biết: “Năm 2017, Bộ CHQS tỉnh chủ động phối hợp với Tòa án Quân sự, Viện Kiểm sát Quân sự, Sở Tư pháp… tổ chức học tập một số chuyên đề pháp luật cơ bản cho tất cả cán bộ, chiến sĩ như: Bộ luật Dân sự năm 2015; Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Công ước Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hoặc hạ nhục con người; Luật Dân quân tự vệ; Luật Quốc phòng; Luật Nghĩa vụ quân sự… Những nội dung bắt buộc này được tổ chức dưới hình thức học tập trung. Đối với các tình huống, vấn đề cụ thể sẽ được tuyên truyền trong ngày pháp luật, thông qua hình thức sân khấu hóa và giải đáp trực tiếp để cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nội dung, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Chiến sĩ dân quân thuộc Ban CHQS huyện Trảng Bom tìm hiểu tài liệu trong “Ngày pháp luật”.

Chủ trương “Văn hóa hóa pháp luật, pháp luật hóa văn hóa” được Bộ CHQS tỉnh áp dụng trong việc duy trì sinh hoạt “Ngày pháp luật” kết hợp với “Ngày chính trị, văn hóa tinh thần”. Trong thời gian chỉ một buổi, các cơ quan, đơn vị tổ chức thông tin tình hình thời sự, tuyên truyền pháp luật, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, phát huy trí tuệ tập thể xây dựng đơn vị; đồng thời kết hợp với văn hóa-văn nghệ bằng các hình thức sân khấu hóa, để việc học tập pháp luật không khô cứng. Muốn vậy, công tác chuẩn bị phải chu đáo, xác định nội dung cụ thể, liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng để dự kiến và gợi mở các tình huống giải đáp; chủ động xây dựng kịch bản sân khấu hóa phù hợp với mục đích, nội dung tuyên truyền… Theo Thiếu tá Trần Quang Thái, Phó chánh án Tòa án Quân sự Khu vực II (Quân khu 7), thành viên Hội đồng Giáo dục pháp luật Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai, mô hình “Ngày pháp luật” kết hợp với “Ngày chính trị, văn hóa tinh thần” trong LLVT tỉnh Đồng Nai là cách làm hay, không chỉ tuyên truyền kiến thức pháp luật mà còn thuận tiện nắm bắt, giải đáp nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời phát huy được dân chủ và tạo tâm lý thoải mái trong sinh hoạt. Nhờ đó, hiệu quả tuyên truyền được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cần đầu tư chiều sâu, lựa chọn nội dung có trọng tâm, trọng điểm, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền và thường xuyên đổi mới hình thức thể hiện phù hợp, hấp dẫn. Tại địa điểm sinh hoạt có thể bố trí một số loại sách, báo, tài liệu pháp luật để cán bộ, chiến sĩ tham khảo khi cần thiết, hoặc lúc nghỉ giải lao… Đây cũng là một “kênh” tuyên truyền nhẹ nhàng nhưng không kém phần hiệu quả.

Bài và ảnh: HỮU THỦY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/de-ngay-phap-luat-khong-kho-cung-513580