Đề nghị biện pháp cần thiết với giám định viên vụ bé gái tử vong

Sau 1 năm trả hồ sơ điều tra bổ sung, TAND quận Long Biên mở lại phiên xử đối với 2 bảo mẫu trong vụ bé gái 1 tuổi tử vong do sặc cháo, tại lớp mầm non Thiên Thần Nhỏ.

Cụ thể gần 9h sáng nay (15-3), phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 2 bảo mẫu trong vụ bé gái 1 tuổi bị tử vong do sặc cháo, tại lớp mầm non Thiên Thần Nhỏ (Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) được khai mạc.

Theo đó, giữ quyền chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán, Phó Chánh án TAND quận Long Biên. Tuy nhiên, phiên xử đã phải trì hoãn ngay ở phần thủ tục do các giám định viên không đến tham gia tố tụng theo giấy triệu tập của tòa án.

Bày tỏ quan điểm tại phần thủ tục phiên tòa, luật sư Chu Mạnh Cường – VPLS Danh Chính (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), bào chữa cho bị cáo Quyên cho rằng sự có mặt của các giám định viên tại phiên tòa là đặc biệt cần thiết để làm rõ các tình tiết khách quan của vụ án. Do đó, nếu vắng mặt những người này sẽ rất khó bảo đảm được yêu cầu của phiên xử.

Lớp mầm non Thiên Thần Nhỏ - nơi bé gái 1 tuổi bị sặc cháo dẫn đến tử vong

Trên cơ sở ấy, luật sư Chu Mạnh Cường đề nghị HĐXX hoãn tòa, đồng thời đề nghị TAND quận Long Biên cần áp dụng những biện pháp cần thiết để các giám định viên phải có mặt tại phiên tòa khi được mở lại tới đây. Tương tự, luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại cũng như đại VKSND quận Long Biên cũng cho rằng cần có biện pháp cần thiết đối với các giám định viên trong quá trình giải quyết vụ án.

Trở lại nội dung vụ án, tại phiên tòa này, 2 cựu bảo mẫu Ngô Thị Hà Quyên (SN 1985, trú ở Tổ dân phố số 26, phường Thượng Thanh) và Đinh Thị Hồng (SN 1977, trú tại số 609, phố Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy) cùng quận Long Biên, Hà Nội đều bị đưa ra xét xử về tội “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính”. Còn bị hại trong vụ án là bé gái 1 tuổi tên Trần Nhât H (SN 2012), trú tại Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên.

Cáo trạng của VKSND quận Long Biên xác định, Lớp mầm non tư thục Thiên Thần Nhỏ được UBND phường Giang Biên, quận Long Biên cho phép thành lập vào tháng 7-2013, có trụ sở tại Khu đô thị Việt Hưng. Sau 6 tháng theo dõi và nếu đủ điều kiện theo quy định về giáo dục thì lớp mầm non này sẽ được cấp phép hoạt động chính thức.

Hai cựu bảo mẫu từng chăm sóc bé gái bị sặc cháo tại phiên tòa

Thời điểm xin đăng ký hoạt động, chủ lớp mầm non Thiên Thần Nhỏ là bà Cao Khánh Ly (SN 1982), trú ở phường Phúc Đồng, quận Long Biên và Hiệu trưởng là bà Dương Thị Chang, trú tại phường Thạch Bàn, cũng ở quận Long Biên. Trong quá trình hoạt động, bị cáo Ngô Thị Hà Quyên và Đinh Thị Hồng được chủ lớp mầm non Thiên Thần Nhỏ giao nhiệm vụ chăm sóc, quản lý lớp bé, từ 12 tháng tuổi đến 18 tháng tuổi.

Ngày 26-8-2013, cháu Trần Nhật H được mẹ đẻ là chị Đậu Thanh T gửi vào lớp mầm non Thiên Thần Nhỏ để các cô giáo ở đây chăm sóc, nuôi dưỡng. Chiều cùng ngày, cháu H được chị T đón về nhà mà không hề có biểu hiện gì bất thường. Khoảng 10h ngày 27-8-2013 (ngày thứ 2 bé H đến lớp), chị T lại bế con gái 1 tuổi đến lớp mầm non Thiên Thần Nhỏ.

Tại đây, bà Cao Khánh Ly đã đón bé H từ tay chị T, rồi giao cho Hồng chăm sóc. Trước khi giao con, chị T có dặn các cô giáo là cháu H chưa ăn uống gì. Sau đó, Đinh Thị Hồng trực tiếp bón cháo cho bé H, loại cháo dành cho trẻ từ 6 tháng đến 12 tháng tuổi.

Tuy nhiên, do cháu H quấy khóc và ăn ít nên khoảng 30 phút sau, Hồng tiếp tục cho bé gái uống chừng 100ml sữa, do chị T gửi lại. Ăn xong, Hồng đặt bé gái ngồi chơi cùng các bạn trong lớp, nhưng ngay sau đó bé H bị “trớ” hết sữa ra ngoài. Dọn dẹp, vệ sinh xong, Quyên bế cháu H ru ngủ, rồi đặt cháu bé nằm xuống sàn nhà lát gỗ, ở tư thế nằm nghiêng sang bên trái.

Quan sát thấy các cháu trong lớp đã ngủ hết, Quyên và Hồng nghỉ ăn trưa ngay trước của lớp, đồng thời tiếp tục theo dõi các cháu bé. Thấy mọi chuyện vẫn bình thường, cả 2 “bảo mẫu” cùng nằm nghỉ, trong đó Quyên nằm sát cháu H, còn Hồng nằm ở góc lớp, nhưng không ngủ mà chơi điện thoại.

Đến 13h15 phút, thấy bé H “ọ ọe”, Quyên liền vỗ vỗ để con gái chị T ngủ tiếp. Khoảng 30 phút sau, sau khi đi vệ sinh vào thấy bé H vẫn nằm im ở tư thế ban đầu nên Quyên vội kiểm tra và nhận thấy mặt, môi bé gái có biểu hiện tím tái. Lay người không thấy cháu bé có phản ứng gì, “bảo mẫu” này lập tức bế xuống tầng 1 và hô hào mọi người sơ cứu.

Và rồi, cháu Trần Nhật H nhanh chóng được bà Cao Khánh Ly cùng người của Lớp mầm non Thiên Thần Nhỏ đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu. Vậy nhưng con gái của chị Đậu Thanh T vẫn bị tử vong sau đó không lâu.

Theo kết luận giám định, cháu Trần Nhật H bị tử vong do dị vật xâm nhập vào đường thở. Dị vật là các sợi cellulose có trong rau, củ và quả. Cũng theo quy kết của cáo trạng, trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, Ngô Thị Hà Quyên và Đinh Thị Hồng đã không thực hiện đúng nhiệm vụ của giáo viên được quy định tại mục b, điểm 2, Điều 22-Quy chế Tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

Với nội dung vụ án nêu trên, trung tuần tháng 8-2015, vụ án được đưa ra xét xử, song tòa án đã trả hồ sơ để làm rõ thêm nguyên nhân dẫn đến cháu H tử vong, đồng thời xem xét trách nhiệm của một số người liên quan. Tuy nhiên, tại lần xét xử tiếp theo này vẫn chỉ có 2 cựu bảo mẫu Ngô Thị Hà Quyên và Đinh Thị Hồng bị xử lý hình sự,.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/de-nghi-bien-phap-can-thiet-voi-giam-dinh-vien-vu-be-gai-tu-vong/721302.antd